[Góc nhìn tuần qua]: Chất thải xây dựng - Từ gánh nặng môi trường đến nguồn lực cho kinh tế tuần hoàn
Chất thải xây dựng ngày càng gia tăng cùng quá trình đô thị hóa, nhưng nhiều nơi vẫn bị đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí nguồn tài nguyên có thể tái chế.
Theo ghi nhận, nhiều khu đất trống, bãi bồi ven sông, đất nông nghiệp và dự án chậm triển khai đang trở thành điểm tập kết chất thải xây dựng tự phát. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những khoảng trống trong quản lý, từ khâu thống kê nguồn phát sinh, giám sát vận chuyển đến kiểm soát nơi xử lý cuối cùng.
Không chỉ gây mất mỹ quan, chất thải xây dựng đổ sai quy định còn làm cản trở dòng chảy, gia tăng nguy cơ ngập úng, xâm lấn đất nông nghiệp và phát sinh chi phí khắc phục cho địa phương. Đáng chú ý, hàng nghìn tấn bê tông, gạch đá sau phá dỡ – vốn có thể tái chế làm vật liệu xây dựng – vẫn bị bỏ phí do chưa hình thành chuỗi thu gom, phân loại và thị trường tiêu thụ.
Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết tận gốc vấn đề, cần hoàn thiện cơ chế quản lý, ứng dụng công nghệ số trong giám sát quá trình vận chuyển, xử lý chất thải, đồng thời phát triển hệ thống tái chế và thị trường vật liệu xây dựng tái chế. Khi đó, chất thải xây dựng sẽ trở thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế tuần hoàn thay vì là gánh nặng cho môi trường.
![[Góc nhìn tuần qua]: Phân loại rác tại nguồn cần sự chung tay của cả cộng đồng](https://mtcs.1cdn.vn/2025/03/01/z6362794739092_c34d196b565d1b04fc9405a66692a098.jpg)



