Góc nhìn tuần qua

[Góc nhìn tuần qua]: Nhiệt độ liên tục phá kỷ lục tại Việt Nam “Những cảnh báo không thể xem nhẹ”

Ban Biên tập 30/05/2026 11:00

Những ngày cuối tháng 5/2026, nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tiếp ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không chỉ miền Trung, nơi vốn được xem là “chảo lửa” mùa hè, mà ngay cả Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc cũng chìm trong trạng thái oi bức kéo dài cả ngày lẫn đêm. Các tuyến phố nóng rát như mặt chảo, bê tông và nhựa đường hấp thụ nhiệt rồi bức xạ ngược khiến nền nhiệt thực tế cao hơn nhiều so với số liệu đo được.

Góc nhìn tuần qua: Nhiệt độ liên tục phá kỷ lục tại Việt Nam “Những cảnh báo không thể xem nhẹ”

Điều đáng lo ngại là nắng nóng năm nay không còn mang tính chu kỳ thông thường mà đang có xu hướng cực đoan hơn, kéo dài hơn và xuất hiện với cường độ bất thường. Theo dự báo của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), xác suất El Nino xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay ở mức 50-60%, làm gia tăng nguy cơ năm 2026 trở thành một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã liên tục cảnh báo về xu thế nhiệt độ toàn cầu gia tăng do phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra trong năm 2026 cho thấy biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đã hiện hữu rõ rệt trong từng đợt nắng nóng, hạn hán và thiên tai cực đoan. Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, nhiệt độ trung bình toàn cầu đang liên tục phá vỡ các kỷ lục cũ. Tại Việt Nam, các đợt nắng nóng xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,5 độ C.

Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, nhiệt độ trung bình của Trái Đất liên tục phá vỡ các kỷ lục cũ. Tại Việt Nam, nắng nóng xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Đáng chú ý, năm nay xuất hiện tình trạng “nóng chồng nóng”, khi nền nhiệt tăng do biến đổi khí hậu tiếp tục bị khuếch đại bởi áp thấp nóng phía Tây, gió phơn khô nóng và nguy cơ El Nino quay trở lại. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến khu vực nội thành luôn nóng hơn ngoại thành từ 1 đến 2 độ C do mật độ bê tông hóa cao và thiếu không gian xanh.

Các chuyên gia nhận định hình thái thời tiết năm nay có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn El Nino mạnh 2015–2016, từng gây ra hạn hán nghiêm trọng và nhiều kỷ lục nhiệt độ tại Việt Nam. Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang trải qua các đợt nóng cực đoan. Châu Âu liên tiếp xảy ra cháy rừng lớn, nhiều khu vực Nam Á vượt ngưỡng 50 độ C, trong khi Bắc Mỹ đối mặt với các “vòm nhiệt” kéo dài.

Giới khoa học cho rằng nguyên nhân sâu xa là lượng khí thải nhà kính từ công nghiệp, giao thông và năng lượng hóa thạch tiếp tục gia tăng, khiến Trái Đất nóng lên từng năm. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, với nguy cơ gia tăng nắng nóng, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Góc nhìn tuần qua]: Nhiệt độ liên tục phá kỷ lục tại Việt Nam “Những cảnh báo không thể xem nhẹ”
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.