Liên hợp quốc cảnh báo nắng nóng kỷ lục là “hồi chuông” của khủng hoảng khí hậu
Liên hợp quốc cảnh báo các đợt nắng nóng kỷ lục đang lan rộng từ châu Âu sang châu Á là hệ quả ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu do con người gây ra, trong bối cảnh nhiều quốc gia ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng có, cháy rừng, sốc nhiệt và các thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế.
Trưởng phái bộ khí hậu Liên hợp quốc, ông Simon Stiell, cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang bao trùm Tây Âu là “lời nhắc nhở khắc nghiệt” về những tác động ngày càng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
Trong tuần này, Anh và Pháp ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất lịch sử khi hiện tượng “vòm nhiệt” khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực Tây Âu tăng cao như giữa mùa Hè.

Theo ông Stiell, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc con người tiếp tục đốt than, dầu mỏ và khí đốt những tác nhân hàng đầu gây biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh, khoa học đã chứng minh rõ ràng rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và cực đoan hơn.
Quan chức Liên hợp quốc cũng đề cập tình trạng thời tiết khắc nghiệt tại Ấn Độ, nơi quân đội đang phải căng mình ứng phó cháy rừng, trong khi nhiều địa phương ghi nhận các trường hợp tử vong do say nắng. Theo nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI, trưa 27/5, 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ với mức nhiệt vượt 43 độ C.
Ông Stiell kêu gọi các quốc gia nhanh chóng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhằm bảo vệ tính mạng người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế trước những thiệt hại ngày càng lớn do biến đổi khí hậu gây ra.
Tại châu Á, nhiều khu vực tiếp tục ghi nhận nhiệt độ kỷ lục. Ngày 27/5, Đài Bắc thủ phủ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận mức nhiệt 38,3 độ C, trở thành ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 5. Thành phố Keelung gần đó cũng chạm mốc 37,3 độ C, ngang bằng kỷ lục thiết lập năm 2007.
Trong khi đó tại Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này cho biết số ca sốc nhiệt tại nơi làm việc trong năm 2025 đã lên mức kỷ lục 1.803 ca, tăng 546 trường hợp so với năm trước.
Đây là mức cao nhất kể từ năm 2005 – thời điểm Nhật Bản bắt đầu thống kê dữ liệu liên quan đến sốc nhiệt tại nơi làm việc. Giới chức cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong mùa Hè năm ngoái.




