Hà Nội: Công viên gần 100 ha biến thành nơi tập kết rác thải, bãi tập xe tự phát

Hoàng Bằng|15/07/2023 09:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích 90ha nhưng công viên Chu Văn An (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) đang trong tình trạng nhếch nhác, chỗ thì rác thải ngập tràn, chỗ thành bãi dạy lái xe tự phát...

Nằm trên địa bàn xã Thanh liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, công viên Chu Văn An từng được kỳ vọng trở thành nơi vui chơi, thư giãn lý tưởng cho cư dân khu vực Tây Nam thành phố. Theo dự kiến, công viên sẽ hoàn thành trước quý 1/2020, thế nhưng đến nay các hạng mục trong và ngoài công viên vẫn trong tình trạng ngổn ngang. Một phần diện tích biến thành bãi tập lái xe tự phát, người dân tận dụng đất trong công viên để trồng rau...

W_15-cv1.png
Công viên Chu Văn An (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) được phê duyệt quy hoạch ngày 20/8/2009 với tổng diện tích 90 ha. Nơi đây từng được kỳ vọng trở thành nơi vui chơi thư giãn lý tưởng cho cư dân khu vực Tây Nam Hà Nội
W_15-cv2.png
Bên trong công viên Chu Văn An cỏ mọc um tùm. Lối ra vào công viên bị chặn bằng những ống cống, người dân muốn vào công viên phải luồn lách đi qua
W_15-cv11.png
Theo dự kiến, công viên sẽ hoàn thành trước quý 1/2020, thế nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành phần tường bao xác định ranh giới. Bên phía ngoài tường bao, người dân vô tư đỗ đậu ô tô
W_15-cv4.png
Xung quanh công viên trở thành nơi tập kết rác thải 
W_15-cv5.png
Rác thải các loại tràn ngập “bủa vây” công viên
W_15-cv10.png
Cá chết dưới hồ trong công viên và rác thải không được thu dọn
W_15-cv8.png
Một phần diện tích đấy trong công viên được người dân tận dụng trồng rau
W_15-cv9.png
Nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường do người dân tự ý vào rẫy cỏ, đốt rác để lấy đất trồng cây 
W_15-cv6.png
Tình trạng nhếch nhác, bẩn thỉu vì rác thải xuất hiện ở khắp nơi trong công viên
W_15-cv-3.png
Một số nắp cống trong công viên bị mất, được che đậy tạm bợ, gây nguy hiểm cho người qua lại
W_15-cv.png
Bãi dạy lái xe tự phát xuất hiện trong công viên Chu Văn An. Ông Hùng, người dân sống gần công viên cho biết: “Tôi thấy bãi tập lái xe tự phát này hoạt động đã lâu, xe ra vào liên tục. Họ còn ngang nhiên sơn kẻ vạch chỉ dẫn mà không thấy bị nhắc nhở gì cả.  Ô tô ngang nhiên vào học lái rồi đổ trộm rác thải, xà bần, ý thức rất là tệ. Mong rằng cơ quan chức năng sớm xử lý để người dân yên tâm đi dạo, đi tập thể dục trong công viên”.
W_15-cv7.png
Không chỉ bãi dạy lái xe tồn tại hơn 2 năm, không bị cơ quan chức năng can thiệp, xử lý mà cách đó không xa, một khoảng đường đi cũng được trưng dụng thành bãi tập xe máy mà không hề bị ngăn cản 

Người dân mong muốn, các hạng mục công trình nhanh chóng được hoàn thiện để công viên sớm đi vào hoạt động để người dân có chỗ tập thể dục, trẻ em có chỗ vui chơi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Công viên gần 100 ha biến thành nơi tập kết rác thải, bãi tập xe tự phát