Hà Nội: Đường phố vắng vẻ, hàng quán ngừng hoạt động sau lệnh đóng cửa phòng dịch Covid-19

Thế Đoàn – Đức Hiếu|27/03/2020 09:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau lệnh đóng cửa nhà hàng, quán xá của Chủ tịch UBND TP để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, nhiều hàng quán đã ngừng hoạt động, phố phường Hà Nội trở nên vắng vẻ.

VIDEO: Đường phố Hà Nội vắng lặng như Tết do ảnh hưởng của dịch Covid 19

Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tối ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán xá trên địa bàn đến ngày 5/4, trừ hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, cửa hàng bán thức ăn, nhằm hạn chế việc tụ tập đông người, chặn đứng nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 18-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường trong khoảng 15 ngày tới. Vì thế, người dân nên hạn chế đi lại, nếu có thể thì chỉ nên ở trong nhà.

Để có thể phòng chống tốt dịch Covid 19 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra chỉ thị về việc tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết 15/4/2020 theo đó các quán ăn địa điểm vui chơi đều phải đóng cửa. Bộ Y tế cũng  khuyến cáo người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết để có thể ngăn chặn tốt sự lây lan của dịch Covid 19

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Moitruong.net.vn ghi nhận:

Phố Tô Hiệu được gắn biển an toàn thực phẩm nhưng hầu hết các nhà hàng, quán xá đều ngừng hoạt động sau lệnh đóng cửa của TP.

Nhiều hàng quán trên đường Kim Mã đã đóng cửa, có nơi treo biển trả lại mặt bằng.

Nhiều chuỗi nhà hàng đã tạm dừng hoạt động toàn chuỗi không thời hạn, phòng ngừa lây lan dịch Covid-19.

“Phố ăn vặt” Nghĩa Tân vắng vẻ, một số cửa hàng đang thu dọn cho nhân viên về nghỉ.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài bình thường chật kín xe nhưng nay đã vắng vẻ hẳn.

Các quán Karaoke trên đường Quan Hoa đã tạm ngừng hoạt động từ giữa tháng 3.

Chợ Đồng Xuân – một trong những chợ lớn nhất tại Hà Nội

Khu vực đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục​​​​​

Quán cà phê Cộng trên phố Nhà Chung đã đóng cửa sau lệnh giới nghiêm

Tại các tuyến phố vốn rất sầm uất ở ở Hà Nội bây giờ nhiều cửa hàng đành phải tạm dừng kinh doanh hay đóng cửa

Phố đi bộ Hồ Gươm thường ngày rất náo nhiệt nhưng bây giờ cũng chỉ có một vài bóng người qua lại

Hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch

Thế Đoàn – Đức Hiếu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đường phố vắng vẻ, hàng quán ngừng hoạt động sau lệnh đóng cửa phòng dịch Covid-19