Hà Nội: Hiện tượng nghịch nhiệt khiến bụi mịn dày đặc, chất lượng không khí xấu

04/01/2021 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 4/1, ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội ở ngưỡng kém và xấu, người dân không nên chủ quan.

Kết quả phân tích của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho thấy, sáng 4/1, 11 khu vực có chỉ số AQI ở mức xấu.

Trong đó, cao nhất trong khu vực nội thành là tại điểm đo Hàng Đậu với chỉ số AQI ở ngưỡng 179, Phạm Văn Đồng 177, Thành Công và Chi cục Bảo vệ môi trường 172, Hoàn Kiếm 156. Khu vực ngoại thành, cao nhất là tại thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) với chỉ số AQI ở ngưỡng 153, thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) 140, xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) 132…

Chỉ số AQI đo được tại các trạm quan trắc trên địa bàn Hà Nội sáng 4/1.

Các lớp nghịch nhiệt xuất hiện ở độ cao từ 500-1.500m kết hợp với điều kiện lặng gió ở bề mặt chính là điều kiện tổ hợp để xuất hiện tình trạng sương mù. Hiện tượng sương mù dày đặc bao phủ khắp thành phố Hà Nội và các vùng lân cận, kết hợp với gió lặng đã làm tăng khả năng phát tán các chất ô nhiễm thấp khiến ô nhiễm bụi mịn ở mức rất cao.

Minh Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hiện tượng nghịch nhiệt khiến bụi mịn dày đặc, chất lượng không khí xấu