Cơn mưa lớn từ sáng sớm kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, người dân nhích từng chút một, đội mưa đến chỗ làm.
Sáng 14/9 cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến phố Hà Nội kẹt cứng, người dân nhích từng chút trong dòng xe cộ để đến chỗ làm.Theo ghi nhận của PV Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn, mưa lớn khiến một số tuyến phố chật tắc cứng như: Hồ Tùng Mậu, Ngã tư Mai Dịch, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Ngã Tư Sở…Nhiều xe máy cố lấn làn ô tô khiến giao thông trở nên hỗn loạn, thậm chí đi lên cả vỉa hè để di chuyển nhanh hơn.Tại đường Tôn Thất Thuyết hướng đi Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng xảy ra ùn tắc kéo dài.Đến 8h30, ô tô, xe máy vẫn phải nhích từng mét khi di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).Các phương tiện di chuyển khó khăn tại nút giao Ngã tư Mai Dịch.Trên tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn và chiều ngược lại, từng dòng phương tiện ken đặc, chậm chạp di chuyển.Xe máy, ô tô chen chúc nhau đi qua hầm chui Nguyễn Trãi.Trao đổi với PV Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống -Moitruong.net.vn anh Nguyễn Thanh Duy chia sẻ: “Trời mưa tôi biết kiểu gì cũng sẽ tắc đường nên đã đi sớm hơn 15 phút để kịp giờ làm, song vẫn không tránh khỏi tắc đường. Đường Hà Nội cứ mưa là lại tắc mới ngập, đi đâu cũng thấy ngại”.Dòng xe máy cố gắng tìm đủ mọi cách lách qua khe hở giữa các ô tô để tìm lối thoát.Lực lượng CSGT vất vả đội mưa phân luồng giao thông.Đến khoảng gần 9h, mật độ phương tiện giảm dần, các phương tiện dễ dàng di chuyển hơn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 14/9/2023, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông... nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nước lá ổi có nhiều công dụng như hỗ trợ tiêu hóa, giảm đường huyết, kháng khuẩn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, việc lựa chọn thời điểm uống phù hợp là yếu tố quan trọng không nên bỏ qua.
Hà Nội đang xem xét thí điểm bỏ công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho bất động sản giữa cá nhân nhằm đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí cho người dân.
Từ 1/7/2025, Nghị định 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc chính thức có hiệu lực, quy định rõ nhóm đối tượng tham gia, mức lương đóng và điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Từ 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh được phân quyền thẩm định báo cáo ĐTM, cấp giấy phép môi trường cho nhiều dự án theo Nghị định 136/2025/NĐ-CP, nhằm tăng hiệu quả quản lý và phù hợp thực tiễn địa phương.
Trong những thập niên gần đây, ô nhiễm nước đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng ở Việt Nam, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến nhiệt độ tại nhiều thành phố châu Âu tăng thêm từ 2–4°C, góp phần gây ra hơn 2.300 ca tử vong chỉ trong 10 ngày nắng nóng đầu hè.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7 về một số nhiệm vụ cấp bách, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó Hà Nội cần triển khai các giải pháp trọng tâm.
Tối ngày 11/07/2025, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Chiều ngày 11/07/2025, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Từ ngày 16/6, Nhà máy xử lý rác tại TP Cà Mau tạm ngưng tiếp nhận khiến tỉnh này phải khẩn trương triển khai các phương án dự phòng để đảm bảo công tác xử lý rác thải sinh hoạt không bị gián đoạn.
Mới đây, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Giảm thiểu phát thải và tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và thủy ngân thông qua quản lý vòng đời sản phẩm và nhãn sinh thái” do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.
Trong thời gian từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2025, xuất hiện một số trường hợp xác chết động vật bị vứt ra môi trường, đặc biệt là trên các kênh, mương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa... làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và gây bức xúc cho người dân.