Hà Nội tổ chức Lễ phát động đếm ngược hướng tới SEA Games 31

Minh Hân|11/04/2022 10:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31” có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31.

Ngày 11/4, tại không gian văn hoá vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)”.

Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31” có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31 (ngày 12-5-2022).

SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, với 40 môn thi đấu gồm 526 nội dung. Trong đó, Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 20 môn và phân môn thi đấu.

Cùng với Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31, thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường thành phố” là Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy Báo Hànộimới Vì hòa bình lần thứ 47. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy truyền thống hằng năm mang tên Báo Hànộimới cũng góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, lễ phát động hôm nay có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31; với mục đích tổ chức một kỳ SEA Games an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế, qua đó cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, chan hòa với bạn bè quốc tế và khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, châu lục và khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ.

“Sau 19 năm từ SEA Games 22, Hà Nội lại vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và là địa điểm thi đấu nhiều môn tại SEA Games 31. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị, thể thao quan trọng này, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Ban chỉ đạo quốc gia SEA Games 31, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố, đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu trong chương trình Đại hội SEA Games 31, công tác trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á khởi tranh”, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết thêm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, các quận, huyện, sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội Thủ đô tiếp tục phát động các phong trào thi đua 31 ngày hướng tới SEA Games 31 theo nội dung tại Chỉ thị 06 của UBND thành phố. Vì một Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, thủ đô hào hoa, thanh lịch, mến khách, vì một Hà Nội – Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế, đó chính là hành động của mỗi người dân sống và làm việc trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã tiến hành nghi thức bấm đồng hồ đếm ngược, ghi dấu sự kiện 31 ngày toàn thành phố hướng tới SEA Games 31. Sau nghi thức bấm đồng hồ đếm ngược, gần 3.000 người đến từ khối Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các khối vận động viên, công an, học sinh trường phổ thông năng khiếu, quận Hoàn Kiếm… đã tham gia chạy hưởng ứng.

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31”.

SEA Games 31 sẽ được tổ chức với 40 môn thi đấu và 526 nội dung tranh tài tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Thủ đô Hà Nội là địa điểm chính diễn ra các sự kiện gồm: Lễ khai mạc, lễ bế mạc và 18 môn thi đấu.

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tham dự SEA Games 31 với 1.359 thành viên. Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn (Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao) cùng hai Phó trưởng đoàn gồm ông Hoàng Quốc Vinh (Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I), ông Ngô Ích Quân (Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II).

Ở số lượng vận động viên, hai đội tuyển có quân số đông nhất tham dự Đại hội là điền kinh (68 tuyển thủ) và thể thao điện tử (62 người).

Minh Hân

Bài liên quan
  • [Infographic] Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam
    Moitruong.net.vn – Trang mạng entrepreneur.com nhận định vị thế của Việt Nam như một trung tâm về năng lượng tái tạo tại khu vực Đông Nam Á. Theo bài viết, với tiềm năng lớn về điện Mặt Trời và các mục tiêu năng lượng xanh đầy tham vọng vào năm 2050, Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về năng lượng tái tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tổ chức Lễ phát động đếm ngược hướng tới SEA Games 31