Hà Tĩnh: Đi đánh cá lúc mưa lũ, hai người đuối nước tử vong

Lê Hạ (t/h)|07/09/2019 02:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chèo thuyền đi đánh cá khi nước lũ dâng cao, chiếc thuyền bị lật khiến hai người dân đuối nước tử vong thương tâm.

Vào 10h15 phút ngày 5/9, nước lũ dâng cao nên ông Lê Văn L. (SN 1968) và anh Lê Văn N. (SN 1985), cùng trú thôn Trường Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân chèo thuyền đi đánh cá trên rào Mỹ Dương (thuộc địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ). Quá trình đánh bắt cá trên rào, chiếc thuyền bị lật khiến 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, người dân cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cùng người dân nỗ lực khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm hai nạn nhân. Ảnh: Đ.H

Đến 15h cùng ngày, thi thể ông Long và anh Ninh được tìm thấy, hiện nhà chức trách đã bàn giao cho gia đình mai táng.

Hiện tại, rất nhiều vùng thuộc tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mạo hiểm trục vớt củi, gỗ và đánh bắt cá.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to với lượng phổ biến 250-450 mm, một số trạm mưa lớn, như: Vinh (Nghệ An) 430 mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 490 mm; Trường Sơn (Quảng Bình) 530 mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 520 mm…

Tại Hà Tĩnh có nhiều huyện bị ngập lụt, chia cắt cục bộ như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Thạch Hà.

Lê Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Đi đánh cá lúc mưa lũ, hai người đuối nước tử vong