Hà Tĩnh: Náo nức hân hoan ngày hội đến trường của hàng vạn giáo viên và học sinh

Ngọc Trâm|05/09/2020 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay (05/9), 668 trường học ở Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức khai giảng năm học mới, năm học 2020 – 2021 trong niềm vui hân hoan phấn khởi của giáo viên, học sinh và đông đảo phụ huynh toàn tỉnh.

Ngay từ sáng sớm, trên khắp mọi nẻo đường đều xuất hiện bóng dáng những em bé mầm non, những cô cậu học trò các cấp, khoác lên người bộ quần áo đồng phục mới, náo nức hân hoan đến trường để tham dự Lễ khai giảng đầu năm học mới.

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường”.

Năm nay cũng là năm đặc biệt khi học sinh, giáo viên tham dự Lễ khai giảng đều phải thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Học sinh nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ trong ngày Khai giảng.

Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các trường học trên toàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo để tổ chức lễ khai giảng phù hợp, thiết thực, an toàn; vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Cô Nguyễn Thị Minh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du Tp Hà Tĩnh, đánh trống khai trường.

Theo đó, cùng với trang hoàng trường lớp, chuẩn bị khánh tiết, trước khi tổ chức lễ khai giảng, các trường học đã hoàn thành công tác vệ sinh phong quang trường lớp, đảm bảo an toàn, sạch đẹp; bố trí đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho giáo viên, học sinh trước khi vào trường tham dự Lễ khai giảng long trọng này.

Các trường học đều bố trí nước sát khuẩn tay phòng chống dịch.

Cô giáo sửa lại mũ cho trẻ trong thời tiết nắng nóng ngày khai giảng.

Ngay sau Lễ khai giảng các em được về lớp để giáo viên quán triệt kế hoạch dạy học.

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dạy và học mang tính hiệu quả và bền vững. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học mang tính chủ động tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Ngọc Trâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Náo nức hân hoan ngày hội đến trường của hàng vạn giáo viên và học sinh