Hải Dương đề xuất chuyển toàn tỉnh sang trạng thái bình thường mới từ 1/4

Vân Khánh|25/03/2021 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hải Dương đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ đánh giá tổng thể tình hình dịch bệnh để từ 1/4, toàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Chiều 24/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch và tiêm công tác phòng, chống dịch và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đợt dịch phát sinh trong năm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 724 ca bệnh, đến ngày 24/3, đã có 555 bệnh nhân khỏi bệnh. Đến nay, tỉnh đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và tiến tới dập tắt hoàn toàn ổ dịch. Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ 33.000 liều vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19. Đến hết ngày 23/3, Hải Dương đã thực hiện tiêm được 17.797 liều, đạt tỷ lệ 53,8%.

Ảnh minh họa

Phát biểu làm việc với đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản, Tổ trưởng Tổ công tác tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cảm ơn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, Bộ Y tế đã cử các đoàn công tác, tăng cường hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng, chống dịch thời gian quan. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định qua 2 tháng chống dịch, đến nay Hải Dương đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Đồng chí mong muốn các cơ quan Trung ương tiếp tục đồng hành, quan tâm giúp tỉnh Hải Dương dập dịch hoàn toàn.

Ban Chỉ đạo Quốc phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tỉnh Hải Dương đánh giá tổng thể tình hình dịch bệnh trên toàn địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng ở những địa bàn trọng điểm như TP Chí Linh, Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn…để đến ngày 1/4, Hải Dương kết thúc việc thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tỉnh Hải Dương mong Bộ Y tế quan tâm, hỗ trợ về trang thiết bị, vật tư y tế có nguồn lực bảo đảm công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, tiếp tục phân bổ nguồn vắc xin để tiêm cho người dân. Đồng thời mong muốn các bộ, ngành Trung ương tạo điều kiện về cơ chế, định hướng cho Hải Dương sớm phục hồi phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, đợt dịch xuất hiện của tỉnh Hải Dương vừa qua với tính chất phức tạp khác với các đợt dịch đã từng xuất hiện tại các địa phương trong cả nước. Đến thời điểm này, qua 6 ngày liên tiếp toàn tỉnh không phát sinh ca bệnh mới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được khống chế. Đây là thời điểm để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh cần có đánh giá tổng thể công tác phòng, chống dịch để đúc rút kinh nghiệm, triển khai tốt công tác phòng dịch trong trạng thái bình thường mới.

Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới tỉnh Hải Dương cần tiếp tục thực hiện tốt ngun tắc chống dịch như chống giặc, phát huy tinh thần “4 tại chỗ. Tỉnh cần quán triệt phòng chống ndịch COVID-19 theo tinh thần 5K + vắc xin. Tuyệt đối không để dịch chồng dịch, phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời phải đề phòng các dịch bệnh khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu kép, phát triển kinh tế đi đôi với phòng, chống dịch. Cơ quan chuyên môn của tỉnh là Sở Y tế phải đánh giá mức nguy cơ xuất hiện dịch bệnh với từng địa bàn các xã, phường thị trấn, trên cơ sở đó Bộ Y tế sẽ có đánh giá, nhận định tổng thể về tình hình dịch bệnh của tỉnh.

“Tỉnh Hải Dương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phân phối, bảo quản vắn xin, thực hiện tốt việc khám sàng lọc trước tiêm, giám sát sàng lọc sau tiêm để hạn chế các tác dụng không muốn”, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói.

Đợt dịch phát sinh trong năm nay, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 724 ca bệnh, đến 24/3 có 555 bệnh nhân khỏi bệnh.

Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ 33.000 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19. Đến hết 23/3, Hải Dương đã thực hiện tiêm được 17.797 liều, đạt tỷ lệ 53,8%.

Vân Khánh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương đề xuất chuyển toàn tỉnh sang trạng thái bình thường mới từ 1/4