Tin Quốc tế

Hàng chục người thiệt mạng do mưa lớn ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo dốc toàn lực tìm kiếm

Mai Hạ 15:52 29/07/2025

Tính đến nửa đêm 28/7, Trung Quốc đã ghi nhận 30 người thiệt mạng tại thủ đô Bắc Kinh do mưa lớn đổ xuống liên tục trong nhiều ngày. Chủ tịch Trung Quốc ra lệnh dốc toàn lực tìm kiếm và cứu nạn.

Theo Tân Hoa xã, tính đến nửa đêm 28/7, Trung Quốc đã ghi nhận 30 người thiệt mạng tại thủ đô Bắc Kinh do mưa lớn đổ xuống liên tục trong nhiều ngày. Các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận ở các huyện miền núi phía Bắc thủ đô Bắc Kinh, trong đó có 28 người ở huyện Mật Vân và 2 người ở huyện Diên Khánh.

Lượng mưa lên tới 543,4 mm bắt đầu từ ngày 23 kéo dài đến 28/7 tại Bắc Kinh cùng các tỉnh lân cận, trong khi lượng mưa trung bình hằng năm tại thủ đô Trung Quốc vào khoảng 600 mm.

bkinh1.gif
Mưa lớn đổ xuống liên tục trong nhiều ngày tại thủ đô Bắc Kinh khiến 30 người thiệt mạng

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, TP Bảo Định, ngay cửa ngõ thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc, trong 24 giờ tính đến sáng sớm 25/7 (giờ địa phương), ghi nhận lượng mưa gần bằng 1 năm. Điển hình như tại huyện Dịch - một khu vực ở phía Tây TP Bảo Định, hứng chịu lượng mưa lên tới 448,7 mm. Trong khi đó, dữ liệu chính thức cho thấy lượng mưa trung bình hằng năm tại Bảo Định là trên 500 mm.

Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết tổng cộng 19.453 người từ 6.171 hộ gia đình đã phải sơ tán khi khu vực xảy ra lũ quét, giao thông cô lập và mất điện tại một số ngôi làng. CMA so sánh tình hình tại Bảo Định với lượng mưa bất thường do một cơn bão năm 2023 gây ra khiến thủ đô Bắc Kinh mưa lớn kỷ lục trong 140 năm qua.

Để ứng phó với lũ lụt ở Hà Bắc và một số nơi khác thuộc tỉnh Thiểm Tây, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 23.000 mặt hàng cứu trợ thiên tai. Theo bản tin khí hậu năm 2024 của CMA, lượng mưa trung bình năm 2024 của tỉnh Hà Bắc là 640,3mm, cao hơn 26,6% so với mức trung bình trong nhiều thập niên.

Trông khi Bảo Định vẫn duy trì cảnh báo đỏ về mưa lớn vào sáng 25/7, thì Hà Bắc nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp.

Tính đến chiều ngày 28/7, chính quyền đã sơ tán hơn 80.000 cư dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Hệ thống đường sá và hạ tầng liên lạc bị hư hại và đã có 136 ngôi làng bị cắt điện.

Theo cơ quan chức năng, trong số các trận mưa đổ xuống Bắc Kinh từ ngày 23 đến ngày 28/7 thì trận mưa lớn nhất xảy ra vào ngày 27/7 tại huyện Hoài Như, khu vực đồi núi của Bắc Kinh, với lượng mưa 95,3 mm chỉ trong một giờ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 28/7 cho biết có "tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản" tại Bắc Kinh và các tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Sơn Đông, đồng thời ra lệnh huy động "tất cả lực lượng" để tìm kiếm và cứu hộ.

Thủ tướng Lý Cường cũng cho biết mưa lớn và lũ lụt tại huyện Mật Vân của Bắc Kinh đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng", theo Tân Hoa xã.

Bắc Kinh đã phát cảnh báo cấp cao nhất về mưa lớn và lũ lụt vào hôm qua, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hàng chục người thiệt mạng do mưa lớn ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo dốc toàn lực tìm kiếm
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.