Học sinh Hà Nội đi học trở lại từ ngày 2/3

Lê An (t/h)|21/02/2020 10:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2, đi học trở lại từ ngày 2/3.

Chiều ngày 21/2, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp thứ 8 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cũng như qua ý kiến dư luận nhân dân và các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định lần thứ 4 cho học sinh trên địa bàn nghỉ học thêm 1 tuần, tức thống nhất cho học sinh các cấp toàn TP nghỉ học đến ngày 1/3 và đi học trở lại từ 2/3.

Để đảm bảo học sinh quay trở lại học vào ngày 2/3, Chủ tịch UBND TP yêu cầu mỗi phòng học phải có một máy đo thân nhiệt; chuẩn bị đủ xà phòng, nước rửa tay cho học sinh; tiếp tục làm công tác khử khuẩn vào cuối tuần này. Sau mỗi buổi học phải tổ chức khử khuẩn.

Học sinh Hà Nội đi học trở lại từ ngày 2/3.

Trước đó tối 14/2, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành xem xét cho học sinh nghỉ hết tháng 2. Từ tình hình thực tế, Bộ sẽ điều chỉnh thời điểm kết thúc năm học 2019-2020.

Hầu hết địa phương đã điều chỉnh lịch nghỉ học của học sinh đến hết tháng 2, đi học trở lại vào đầu tháng 3. Riêng TP HCM ngày 20/2 gửi văn bản tới Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiến nghị cho học sinh cả nước nghỉ học hết tháng 3, học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7, kỳ thi THPT quốc gia diễn ra cuối tháng 7, chậm hơn một tháng so với năm 2019.

Đây là lần đầu tiên 22 triệu học sinh cả nước nghỉ học kéo dài vì dịch truyền nhiễm. Bộ Giáo dục và các địa phương đang lên kế hoạch điều chỉnh thời điểm kết thúc năm học, thi cuối cấp, thi THPT quốc gia cho phù hợp với thực tế.

Lê An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Hà Nội đi học trở lại từ ngày 2/3