Hôm nay, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng trở lại

Hải Dương|30/11/2019 07:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của điều kiện địa hình, nên nhiều địa phương khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm nhẹ. Trong khi đó các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ lại đồng loạt gia tăng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 30/11, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Nhưng do ảnh hưởng của điều kiện địa hình, nên nhiều địa phương khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Trong khi đó các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ lại đồng loạt gia tăng.

Sáng sớm nay, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất như sau: Kim Bôi (Hoà Bình) xuống mức 16,1 độ C; Lạc Sơn (Hoà Bình) 15,9 độ C; Than Uyên (Lai Châu) rét đậm 14 độ C. TP.Điện Biên (Điện Biên) và Tam Đường (Lai Châu) cùng giảm đến 13,4 độ C. Tuần Giáo (Lai Châu) rét hại 12,8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 11,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 9,7 độ C; Sìn Hồi (Lai Châu) rét nhất 8,5 độ C.

 Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ bắt đầu suy yếu khiến nhiệt độ các địa phương tăng dần lên. Dự báo đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ tiếp tục lên mức 21-23 độ C, vùng núi trong khoảng 17-19 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) từ 12-14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 19-21 độ C, vùng cao 14-16 độ C, Sa Pa tăng lên 10-12 độ C. Nhiều khả năng vào gần sáng ngày 2/12, có một đợt gió mùa Đông Bắc với cường độ khá mạnh tràn xuống miền Bắc nước ta.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng trở lại