Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có nơi nóng nực 33-35 độ C

Hải Dương|27/03/2019 04:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (26/3), do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển về phía Đông Nam. Khiến nhiệt độ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tăng cao, một số địa phương khu Tây Bắc nóng nực như nhũng ngày đầu hạ. Trong khi đó khu vực phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt chỉ tăng nhẹ.

Lúc 19h 26/3, các trạm khí tượng phía tây Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở một số địa phương như sau: Mường Lay (Điện Biên) tăng lên 30,2 độ C; Yên Châu (Sơn La) 30,5 độ C; Tuần Giáo (Lai Châu) và Tp.Điện Biên (Điện Biên) cùng đạt mức 31,5 độ C. Mường La (Sơn La) cao hơn 31,8 độ C; Sông Mã (Sơn La) cao nhất 32,5 độ C.

 Hiện lưỡi áp cao lạnh lục địa ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu. Vùng  áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển và mở rộng thêm. Theo đó, nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục tăng lên. Dự báo ngày hôm nay (27/3), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất dao động từ 24-26 độ C, có nơi cao trên 26 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 26-28 độ C, khu Tây Bắc cao hơn 31-33 độ C, có nơi lên tới 33-35 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C
    Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có nơi nóng nực 33-35 độ C