Cuộc sống xanh

Huế: Các điểm di tích mở cửa trở lại đón khách từ ngày 31/10 sau đợt mưa lũ

Quốc Minh 31/10/2025 18:03

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thông báo mở cửa trở lại toàn bộ các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 31/10/2025.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết ngay sau khi nước rút, các đơn vị trực thuộc đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai công tác vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất, kiểm tra hệ thống điện và hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Nhờ sự nỗ lực khẩn trương của đội ngũ cán bộ, nhân viên, hầu hết các khu vực trong quần thể đã được khắc phục, sẵn sàng mở cửa phục vụ du khách trong và ngoài nước.

hue.jpg
Ảnh minh họa

Trung tâm cũng lưu ý, do ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua, một số thiết bị và nguồn điện tại một vài điểm tham quan vẫn đang trong quá trình khắc phục. Trong thời gian này, đơn vị tạm thời phát hành vé dự phòng và đề nghị du khách giao lại vé tại điểm kiểm soát để cập nhật vào hệ thống quản lý khi hoàn tất khôi phục kỹ thuật.

Trước đó, từ trưa ngày 27/10, Trung tâm đã buộc phải tạm dừng đón khách do tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trong thành phố Huế.

Theo ghi nhận, đợt lũ vừa qua đã gây ngập nặng tại nhiều điểm di tích trong Quần thể Di tích Cố đô Huế. Khu vực Đại Nội ngập sâu khoảng 1 mét; các lăng vua triều Nguyễn như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức bị ngập từ 1 đến 1,7 mét. Lầu Tàng Thơ trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần hồ Tịnh Tâm, ngập hơn 1 mét, trong khi nhiều điểm khác ngập cục bộ từ 0,2 đến 0,4 mét.

Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế hiện nằm trong danh sách 130 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ xếp hạng. Quần thể gồm hàng trăm công trình kiến trúc tiêu biểu, chia thành hai khu vực chính: trong Kinh thành Huế (gồm Kỳ Đài, Trường Quốc Tử Giám, Điện Long An, Điện Thái Hòa...) và ngoài Kinh thành (gồm Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, Phu Văn Lâu...).

Việc mở cửa trở lại các điểm di tích không chỉ đánh dấu nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng của ngành di sản Huế, mà còn góp phần phục hồi hoạt động du lịch tại vùng đất cố đô sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Huế: Các điểm di tích mở cửa trở lại đón khách từ ngày 31/10 sau đợt mưa lũ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.