Hữu Lũng (Lạng Sơn): Nhiều thế mạnh cho phát triển Du lịch

Hoàng Anh – Minh Tuấn|02/11/2020 09:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Là huyện trung du miền núi, có phong cảnh hữu tình, nơi giao thoa văn hóa giữa miền núi và miền xuôi, lại có tuyến đường quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn và tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn chạy qua, nên Hữu Lũng không chỉ có điều kiện về phát triển kinh tế – xã hội mà còn có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du dịch cộng đồng.

Xem VIDEO: Hữu Lũng (Lạng Sơn): Nhiều thế mạnh cho phát triển Du lịch

Tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, Home Stay

Toàn huyện Hữu Lũng hiện có 72 di tích kiến trúc nghệ thuật, 04 di tích lịch sử, 06 di tích khảo cổ. Có các lễ hội dân gian, lễ hội tín ngưỡng là những điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, tại các xã còn có những lễ hội truyền thống với nhiều hoạt động văn hóa cổ truyền độc đáo …. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng các tiềm năng lợi thế, nhất là lợi thế về du lịch để đưa Hữu Lũng trở thành 1 trong những huyện phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Chỉ cách Hà Nội 80 km, huyện Hữu Lũng có hệ thống giao thông thuận lợi nên hứa hẹn sẽ là một địa chỉ du lịch sinh thái, Home Stay thú vị

Xã Yên Thịnh có phong cảnh đẹp kỳ vĩ, bao quanh là núi đá vôi có nhiều hang động, sơn thuỷ hữu tình

Du khách tha hồ bơi, ngụp lặn dưới hồ với làn nước trong xanh, mát lạnh

Xã Yên Thịnh có phong cảnh đẹp kỳ vĩ, bao quanh là núi đá vôi có nhiều hang động. Trên núi đá có nhiều gỗ quý và nhiều sản vật, ở giữa là vùng thung lũng có những cánh đồng bằng phẳng rất phù hợp cho phát triển kinh tế nông nghiệp, trồng trọt các loại cây lương thực cây ăn quả… khí hậu Yên Thịnh chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Toàn xã có tổng số 1.081 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu, chủ yếu gồm 4 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao. Trong đó dân tộc Kinh là chủ yếu, chiếm trên 90%. Yên Thịnh là địa phương bảo tồn truyền thống văn hoá của người Việt khá nguyên vẹn, đây chính là nét đặc sắc về văn hoá của một xã miền núi.

Làng du lịch cộng đồng Yên Thịnh được UBND huyện đầu tư bài bản, giúp du khách dễ dàng tìm hiểu nắm bắt được các nét văn hoá đặc sắc của người dân bản xứ

Với những điều kiện thiên ban tặng đã tạo thuận lợi cho xã Yên Thịnh trong phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Làng du lịch cộng đồng tại xã Yên Thịnh được thành lập trên 3 thôn: Đồng Tiến, Làng Áng và Gạo Ngoài. Hiện nay, Làng du lịch cộng đồng Yên Thịnh có 5 hộ hoạt động homestay. Du khách đến đây sẽ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ các nguyên liệu do bà con nhân dân sản xuất ở địa phương như: gà nướng, vịt quay, cá nướng, nem nướng, lợn nướng, rau dớn, rau bồ khai, bánh ngô, bánh giò bầu, bánh chưng đen, xôi cẩm, bánh rán, bánh khoai, bánh rợm, bánh gai, bánh gio, chè kho.

Tham gia trải nghiệm Du lịch cộng đồng, du khách còn được người bản xứ giới thiệu các món ăn, sản vât được sản xuất, nuôi trồng tại địa phương

Anh Ngô Văn Đức – Chủ homestay chia sẻ: “Gia đình rất vinh dự là một trong 05 hộ làm du lịch Home Stay cộng đồng trên địa bàn huyện. Cũng mong các cấp chính quyền và ngành du lịch đẩy mạng công tác quảng bá phát triển du lịch cộng đồng để bà con tăng thêm thu nhập”

Du khách được ăn cơm cùng người bản xứ và thưởng thức những món ẩm thực rất đặc sắc của địa phương

Đến đây Khách du lịch được xem như một thành viên của gia đình và tham gia vào các sinh hoạt văn hóa đời thường nơi đây như: ăn cơm chung mâm và trò chuyện trao đổi với các thành viên trong gia đình, với những món ăn địa phương như: lợn quay, vịt quay, lạp sườn, đậu lá lốt, rau dớn xào tỏi, qua đó cảm nhận và có góc nhìn gần gũi, thực tế hơn cách sống và nền văn hóa của người bản địa.

Những căn nhà sàn làm bằng gỗ, vây quanh bằng những hàng cây cao, giúp du khách có cảm giác thoải mái như hoà mình vào thiên nhiên

Homestay cũng có những góc riêng được trang trí lãng mạn, dễ thương, sẵn sàng phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm, có một không gian sân vườn chung, được chú trọng để tạo không khí trong lành, hoà mình cùng thiên nhiên cho du khách, với sự phục vụ chu đáo, thái độ ân cần, niềm nở tạo cho du khách đến đây cảm nhận được sự thân thiện và hài lòng.

Trải nghiệm môn thể thao leo núi mạo hiểm

Đến với Yên Thịnh, du khách còn được trải nghiệm với du lịch thể thao leo núi – một hình thức du lịch mạo hiểm dã ngoại ngoài trời. Nơi đây có hệ thống núi đá lớn, đồ sộ, trùng điệp, nhiều ngọn núi cao có dốc đá thẳng đứng. Hiện tại xã Yên Thịnh có 8 điểm leo với 82 đường leo với nhiều cấp độ khác nhau, khi chinh phục những ngọn núi cao tại đây du khách được phóng tầm mắt tận hưởng cánh đồng lúa, ngô như trải thảm xanh mướt chân mình. Vào mùa hè, sau những giờ chinh phục ngọn núi cao du khách có thể tắm mát tại các hồ tắm trong núi như: Mỏ Cả, Mỏ Mây,…. Đã có rất nhiều du khách đến đây để trải nghiệm thực tế, trong đó 80% lượng du khách leo núi là người nước ngoài gồm: Pháp, Mĩ, Australia, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đức, các nước châu âu…. Hiện nay, có một lượng lớn du khách là học viên của các câu lạc bộ leo núi hoặc một số trường học phổ thông quốc tế có môn học leo núi.

Một trong những “đặc sản” của Hữu Lũng được du khách thích thú đó là trải nghiệm môn thể thao leo núi mạo hiểm mà ít nơi khác có

Chị Marie – Du khách cho biết: “Cứ cuối tuần là tôi lại đi từ Hà Nội lên đây để leo, phong cảnh ở đây rất là đẹp và nên thơ. Người dân nơi đây cũng rất thoải mái và tình cảm”.

Cùng quan điểm với chị Marie, anh Benoit tellier vui vẻ chia sẻ: “Em leo ở đây nhiều lần rồi, em leo 02 lần một tháng. E leo ở đây được 03 năm rồi. E thấy rất vui, con người nơi đây cũng rất thoải mái và thân thiện”.

Các nhà sàn Home Stay được làm bằng gỗ rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ

Đến xã Yên Thịnh, du khách còn được tham quan trải nghiệm tại những nếp nhà sàn rộng rãi, thoáng mát. Kiến trúc nhà sàn ở đây cao rộng, thoáng đãng nằm tập trung thành hệ thống chặt chẽ, nhà được dựng 2 mái dài, 2 mái ngắn, 3 gian hoặc 5. Nhà sàn chiếm 80% trên tổng số hộ dân trong xã, trong đó có trên 50 hộ gia đình có kiến trúc nhà sàn được xây dựng khang trang. Có thể nói Yên Thịnh được tạo hóa ban cho cảnh sắc thiên nhiên kỳ diệu, những núi đá vôi hiểm trở, những hang động kỳ bí, những dòng suối ngầm và hồ nước trong veo khiến bạn được giao hòa với đất trời, với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và bí ẩn vừa là di tích lịch sử vừa là thắng cảnh đẹp của quê hương…..Ngoài ra Yên Thịnh còn có Lễ hội Trò Ngô là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Tất cả đã hòa quyện với nhau tạo cho Yên Thịnh thành bức tranh sinh thái muôn màu sắc, có sức hấp dẫn cao.

Lễ hội Đền Công Đồng Bắc Lệ là tín ngưỡng thờ Mẫu hiển hình của nước ta, được tổ chức trong vòng 3 ngày từ 18 đến 20/9 âm lịch hàng năm

Từ Yên Thịnh du khách có thể dễ dàng kết nối với các điểm du lịch khác trong huyện như Hữu Liên, Đền Bắc Lệ, Đền Quan Giám sát, các điểm du lịch của huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng. Đặc biệt là Điểm du lịch xã Hữu Liên cách Yên Thịnh khoảng 10 Km, đến đó, du khách có thể thưởng ngoạn Danh thắng Đồng Lâm; Làng du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên; Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên; Hệ thống các hang động, hồ nước tự nhiên; Hệ thống các di tích, lễ hội; Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái. Hiện nay 2 Làng du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên đã có 6/14 hộ đủ điều kiện tiếp đón, phục vụ khách du lịch. Đến đây du khách sẽ được thưởng thức các món ẩm thực do bà con chế biến từ các nguyên liệu, thực phẩm sẵn có tại địa phương; du khách sẽ được tắm thảo dược, thưởng thức rượu ngô men lá – là sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Ngoài ra, khách du lịch sẽ được trải nghiệm kỹ thuật đan lát, trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, thưởng thức các làn điệu dân ca truyền thống như: hát Pá Xoan, hát Nhà Tơ, hát Then, hát chèo cổ….

Ông Khổng Hồng Minh – Trưởng Phòng VH-TT huyện Hữu Lũng cho biết: “Phòng Văn hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện tập trung quy hoạch, phát triển du lịch trên địa bàn theo hướng chuyên nghiệp, tạo sự an tâm cho du khách mỗi khi đến đây” 

Trao đổi với PV, ông Khổng Hồng Minh – Trưởng Phòng VH-TT huyện Hữu Lũng cho biết: “Hằng năm huyện Hữu Lũng có số lượng khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, chiêm bái, lưu trú ước khoảng 900.000 lượt, doanh thu từ du lịch khoảng 70 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tại xã Hữu Liên và Yên Thịnh đón trên 30.000 lượt đoàn khách du lịch. Riêng xã Hữu Liên có gần 1.000 lượt khách du lịch lưu trú tại homestay. Để phát triển du lịch trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Phòng Văn hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh đối với quy hoạch phát triển du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch; Khảo sát, nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch có tiềm năng, thế mạnh của địa phương như: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch mạo hiểm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch”

Với điều kiện tự nhiên về địa hình được thiên nhiên ban tặng cùng những nét văn hóa đặc sắc, những di tích, những danh thắng và nhiều sản vật nổi tiếng, Hữu Lũng đã và đang biết khơi dậy những tiềm năng lợi thế về du lịch mà ít nơi có được. Mặc dù còn thiếu nguồn lực và kinh phí để đầu tư hạ tầng du lịch… Tuy nhiên, huyện Hữu Lũng đã có những giải pháp và định hướng trong phát triển du lịch trên địa bàn, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hoàng Anh – Minh Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hữu Lũng (Lạng Sơn): Nhiều thế mạnh cho phát triển Du lịch