Indonesia cảnh báo hàng không mức cao nhất do núi lửa phùn trào

Mai An (t/h)|23/06/2020 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Núi Merapi – núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia, ngày 21/6 đã phun trào tro bụi và khí nóng tạo thành cột khói bụi tới 6 km

Ngày 21/6, ngọn núi lửa còn hoạt động mạnh nhất tại Indonesia là Merapi một lần nữa “thức giấc,” phun trào tro bụi cao tới 6km lên bầu trời, buộc giới chức phải ban bố cảnh báo hàng không mức cao nhất.

Núi lửa Merapi phun trào vào hôm 21/6. Ảnh: AP.

Trong một thông báo, Cơ quan Giám sát núi lửa Indonesia cho biết gió đang thổi theo hướng Tây của miệng núi lửa đồng thời khuyến cáo người dân địa phương không đi lại vào khu vực bán kính 3km từ miệng núi lửa.

Núi lửa Merapi nằm giữa tỉnh Trung Java và tỉnh Yogyakarta thường xuyên phun trào kể từ năm 1948. Năm 2010, núi lửa phun trào đã khiến hơn 300 người dân thiệt mạng, 400.000 người phải sơ tán.

Mới đây nhất, hôm 3/3, núi lửa Merapi phun trào khiến nhà chức trách Indonesia phải ban bố “cảnh báo đỏ hàng không” – mức cảnh báo cao nhất cho các phi công về an toàn bay.

Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo lớn, nhỏ và gần 130 ngọn núi lửa đang hoạt động.

Quốc gia quần đảo Đông Nam Á này nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, một vùng bất ổn địa chất rộng lớn, nơi sự va chạm của các mảng kiến ​​tạo gây ra các trận động đất thường xuyên và hoạt động núi lửa.

Mai An (t/h)

Bài liên quan
  • Chủ động ứng phó thiên tai diễn biến phức tạp trong năm 2020
    Moitruong.net.vn – Trước tình hình thiên tai diễn ra phức tạp từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đề xuất các giải pháp cần thiết trước mắt và lâu dài nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia cảnh báo hàng không mức cao nhất do núi lửa phùn trào