Tin Quốc tế

Indonesia: Hơn 80 người mất tích và trên 1.600 người phải sơ tán vì ngập lụt

Mai Hạ 26/01/2026 14:30

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra hàng loạt thảm họa thiên tai nghiêm trọng tại Indonesia. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng do sạt lở đất. Hơn 80 người mất tích và trên 1.600 người phải sơ tán vì ngập lụt.

Nhà chức trách Indonesia cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra hàng loạt thảm họa thiên tai nghiêm trọng tại nhiều địa phương, trong đó có vụ sạt lở đất tại đảo Java khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 80 người mất tích và tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô Jakarta buộc trên 1.600 người phải sơ tán.

Theo thông tin từ Channel News Asia, vụ sạt lở đất xảy ra ngày 24/1 tại huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java, đã chôn vùi hai ngôi làng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài làm đất đá mất ổn định.

slo.jpg
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất ở huyện Cisarua, Tây Bandung, Indonesia ngày 24/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Cơ quan Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) Abdul Muhari cho biết: “Tính đến trưa 24/1, chúng tôi ghi nhận ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng chục người đã được tìm thấy an toàn và công tác tìm kiếm 82 người mất tích vẫn đang được khẩn trương triển khai”.

Thị trưởng West Bandung, ông Jeje Ritchie Ismail, cho biết quân đội, cảnh sát cùng hàng trăm tình nguyện viên đã được huy động tham gia công tác cứu hộ. Tuy nhiên, địa hình khu vực sạt lở hiểm trở, kết cấu đất không ổn định khiến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Cùng thời điểm, mưa lớn kéo dài từ ngày 22/1 đã gây ngập lụt tại 20 khu dân cư thuộc 6 quận của thủ đô Jakarta, với mực nước từ 30–80 cm. Ít nhất gần 600 hộ gia đình, tương đương hơn 1.600 người, đã phải sơ tán đến các điểm tạm trú tại nhà thờ Hồi giáo, hội trường cộng đồng, trường học và một số cơ quan công quyền.

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Kampung Melayu, nơi sông Ciliwung tràn bờ khiến nước lũ dâng cao tới 80 cm, làm ngập nhiều khu dân cư. Trong tuần qua, Jakarta liên tục hứng chịu mưa lớn khiến mực nước các con sông chính, đặc biệt là sông Ciliwung, dâng nhanh và tràn bờ tại nhiều đoạn.

Tình trạng hệ thống thoát nước đô thị quá tải, kết hợp với triều cường ở khu vực ven biển phía Bắc Jakarta, đã làm gia tăng mức độ ngập lụt, đặc biệt tại các khu dân cư trũng thấp và ven sông.

Trước tình hình trên, Chính phủ Indonesia và chính quyền Jakarta đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp và trường học đã áp dụng hình thức làm việc và học tập từ xa để hạn chế rủi ro đi lại trong điều kiện ngập lụt.

Bên cạnh đó, các trạm bơm được vận hành tối đa công suất, kênh rạch được nạo vét, cổng đập được mở và việc phối hợp với các địa phương thượng nguồn được tăng cường nhằm kiểm soát dòng chảy. Lực lượng chức năng cũng được huy động để hỗ trợ sơ tán, phân phát nhu yếu phẩm và bảo đảm dịch vụ y tế tại các điểm tạm trú.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), mùa mưa 2025–2026 đến sớm hơn và xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam và miền Tây. Lượng mưa tăng cao và phân bố cục bộ đã tạo áp lực lớn lên hệ thống thoát nước đô thị và địa hình núi đồi, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, ngập sâu và sạt lở đất.

Indonesia vốn thường xuyên hứng chịu lũ lụt và sạt lở trong mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm. Thống kê của chính quyền nước này cho thấy, đợt lũ lụt xảy ra vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025 đã khiến ít nhất 600 người thiệt mạng.

Bài liên quan
  • Indonesia: Thủ đô Jakarta ngập diện rộng sau mưa lớn kéo dài
    Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, ngày 12/1, nhiều khu vực tại thủ đô Jakarta (Indonesia) rơi vào tình trạng ngập sâu, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo lũ lên cấp độ 2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Hơn 80 người mất tích và trên 1.600 người phải sơ tán vì ngập lụt
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.