Indonesia huy động tổng lực ứng phó lũ quét, sạt lở đất tại Sumatra
Chính phủ Indonesia đang triển khai tối đa lực lượng quân đội, ngân sách và hậu cần để đối phó tình trạng lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại đảo Sumatra, trong bối cảnh mưa lớn được dự báo tiếp tục kéo dài, gây nguy cơ thiên tai tiếp diễn tại nhiều khu vực.
Tại Jakarta, ngày 4/12, Chính phủ Indonesia đã kích hoạt hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm bổ sung ngân sách cứu trợ, huy động không quân thả hàng viện trợ và thành lập tổ công tác điều tra nguy cơ vi phạm lâm luật liên quan vụ lũ cuốn trôi lượng lớn gỗ rừng.
Trước diễn biến phức tạp tại các tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra, Tổng thống Prabowo Subianto đã phê duyệt bổ sung "Quỹ sẵn sàng sử dụng" (DSP), nhằm đảm bảo công tác cứu trợ, cứu nạn không bị gián đoạn. Bộ trưởng Thư ký Nhà nước Prasetyo Hadi khẳng định Indonesia vẫn đủ nguồn lực ứng phó và chưa kích hoạt phương án tiếp nhận viện trợ nước ngoài. Quân đội TNI và cảnh sát quốc gia cũng được huy động tối đa để tham gia cứu hộ.
Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka đã trực tiếp đến thị sát huyện Agam (Tây Sumatra) – khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất với 169 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Tại đây, ông cam kết đẩy nhanh khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường sá, cầu cống, trường học và hệ thống viễn thông để đảm bảo lưu thông hàng hóa và nhiên liệu.

Trong công tác hậu cần, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNPB) phối hợp quân đội duy trì “cầu hàng không” tiếp tế cho các khu vực đang bị cô lập hoàn toàn do sạt lở. Từ ngày 28/11 đến 3/12, khoảng 18 tấn hàng cứu trợ gồm thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm đã được thả xuống các điểm nóng.
Liên quan lượng gỗ lớn bị lũ cuốn, nghi do phá rừng, Bộ Lâm nghiệp và Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã ký bản ghi nhớ thành lập tổ điều tra chung. Bộ trưởng Lâm nghiệp Raja Juli Antoni cho biết lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay không người lái và hệ thống Nhận dạng Gỗ Tự động (AIKO) để xác định nguồn gốc số gỗ. Nếu phát hiện có hành vi khai thác trái phép, các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ bị xử lý hình sự.
Thống kê đến ngày 4/12 cho thấy Indonesia đã ghi nhận 776 người thiệt mạng và hơn 560 người mất tích do mưa lũ và sạt lở. Nhiều địa phương rơi vào tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu; giá cả leo thang và xuất hiện tình trạng cướp bóc. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do mất điện và gián đoạn liên lạc trên diện rộng.
Cơ quan Khí tượng Indonesia cảnh báo mưa từ vừa đến rất to sẽ tiếp diễn tại nhiều tỉnh trên đảo Sumatra trong ngày 4–5/12. Dù những trận mưa từ đêm 3/12 chưa gây thiệt hại lớn như tuần trước, nhưng nền đất đã bão hòa nước khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục tăng cao.
Tại Sri Lanka, gió mùa Đông Bắc dự báo hoạt động mạnh từ chiều 4/12, tiếp tục đe dọa các khu vực miền Trung vừa chịu tổn thất nặng nề trong đợt thiên tai trước. Chính quyền khuyến cáo người dân sơ tán chưa vội trở về nhà do sườn núi mất ổn định, dễ xảy ra sạt lở khi mưa kéo dài. Sri Lanka ghi nhận ít nhất 479 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Tổng thống nước này kêu gọi hỗ trợ quốc tế khi ước tính cần khoảng 7 tỷ USD để tái thiết cơ sở hạ tầng trong bối cảnh quốc gia vẫn chìm trong khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt ba năm.
Mưa theo mùa vốn cung cấp nguồn nước quan trọng cho nông nghiệp trên khắp châu Á, song biến đổi khí hậu đang khiến hiện tượng này trở nên thất thường và nguy hiểm hơn, đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia trong công tác ứng phó thiên tai.




