Indonesia: Núi lửa phun trào 2 lần trong một buổi sáng

Hoài Thương (T/h)|18/12/2018 07:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia, cho biết, núi Soputan, ở phía bắc của đảo Sulawesi đã phun trào hai lần vào sáng thứ hai 17/12.

>>>Miền Trung: Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp

>>>Đồng Nai: Dân nhận 12,3 tỷ đồng sau vụ cá chết trắng bè

Đảo quốc Indonesia với dân số hơn 260 triệu người, là nơi thường xuyên bị hứng chịu động đất và những đợt phun trào núi lửa do vị trí nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Núi Soputan, cao khoảng 1.800 m, là một trong hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia.

Ông Sutopo Purwo Nugroho cũng cho biết, trong nỗ lực hạn chế các thiệt hại do tro và dung nham nóng chảy trên sườn núi, người dân địa phương được khuyến cáo tránh các hoạt động gần ngọn núi.

Mọi người cũng được cảnh báo về việc dung nham có thể chảy thành sông quanh ngọn núi và được khuyến khích đeo mặt nạ trong trường hợp có mưa tro bụi.

Nhà chức trách ban bố cảnh báo núi lửa ở cấp độ 2, cấp cảnh báo cao nhất.

Hoài Thương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Núi lửa phun trào 2 lần trong một buổi sáng