Indonesia: Sơ tán khẩn cấp hơn 40.000 người dân trước nguy cơ xảy ra sóng thần

Phương Thảo (t/h)|29/12/2018 12:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Ngày 28/12, Indonesia đã ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn ở các khu dân cư dọc eo biển Sunda sau khi cảnh báo nguy cơ xảy ra một trận sóng thần thứ 2 do tác động từ đợt phun trào của núi lửa Anak Krakatau cuối tuần qua.

>>>Châu Á khốn đốn với biến đổi khí hậu

>>>Sa Pa: Nhiệt độ giảm sâu, mưa rét trong 3 ngày đầu tháng 1/2019

Các quan chức quản lý thảm họa và chuyên gia về núi lửa tại Indonesia khuyến cáo người dân địa phương và khách du lịch không nên tới các bãi biển dọc eo biển Sunda giữa các đảo Java và Sumatra, do lo ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra sóng thần.

Đồng thời, cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Indonesia cũng yêu cầu sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở các tỉnh Banten và Lampung lên tới hơn 40.300 người, tăng gấp đôi so với con số đưa ra một ngày trước đó.

Theo các số liệu mới nhất, đã có 426 người thiệt mạng, 7.200 người bị thương trong thảm họa sóng thần tàn phá khu vực xung quanh eo biển Sunda.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Sơ tán khẩn cấp hơn 40.000 người dân trước nguy cơ xảy ra sóng thần