Moitruong.net.vn
– Sáng ngày 28/11, ở thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, ứng dụng AirVisual đã hiển thị chỉ số không khí ở ngưỡng trung bình, sau nhiều ngày không khí ở 2 thành phố này ở mức xấu
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Liên quan đến sự cố tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), Sở TN&MT Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục triệt để, thu gom toàn bộ lượng bùn thải phát sinh ra tuyến đường nội bộ.
Mỗi dự án xây dựng đều có những ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới môi trường xung quanh, bao gồm: Không khí, bụi, tiếng ồn, nguồn nước…. Bụi từ quá trình khoan đục phá dỡ tường, thi công xây dựng dự án gây ra tình trạng ô nhiễm không khí. Nước thải sinh hoạt của công nhân trong quá trình ăn ở sinh hoạt tại công trường nếu không có biện pháp thu gom xử lý phù hợp cũng sẽ là mầm mống của dịch bệnh lây lan, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng tới môi trường.
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố. Chủ trương này được đánh giá là điều cần thiết để bảo vệ ao, hồ của thủ đô. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay hàng loạt ao, hồ vẫn đã và đang bị lấn chiếm, ô nhiễm trầm trọng, thậm chí đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) ước tính cho đến năm 2040 thế giới sẽ cần khoảng 1,64 ngàn tỉ USD để thúc đẩy các chính sách mới, đồng thời tạo ra các hệ thống nhằm đo lường và giảm ô nhiễm.
Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc di dời hàng trăm cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư đến năm 2030.
Ngày 30/4, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã làm rõ nguyên nhân khiến cá chết ở hồ Sông Mây (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) theo phản ánh của người dân.
Trong những ngày vừa qua, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt đã diễn ra ở nhiều địa phương, khiến cho nhiều vụ cháy rừng đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân.
Từ ngày 2 đến hết 7/5/2024, Công ty Điện lực Điện Biên ứng trực 24/24h với khoảng gần 300 ca trực tại các điểm diễn ra chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản thông báo quyết định nâng cấp cảnh báo cháy rừng từ cấp IV (cấp nguy hiểm) lên cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Ngày 2/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra thông báo yêu cầu tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Điều này nhằm ngăn ngừa và giảm tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra trong bối cảnh dự báo nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 05/05/2024 trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, từ cuối tháng 4 tới nay, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến khô hanh, nắng nóng, nhiệt độ cao. Mực nước tại các công trình thủy lợi chỉ còn 40%, nhiều công trình đã cạn kiệt nước.
Liên quan đến sự cố tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), Sở TN&MT Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục triệt để, thu gom toàn bộ lượng bùn thải phát sinh ra tuyến đường nội bộ.
Sốc nhiệt là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh (rối loạn ý thức, hôn mê, co giật).