Moitruong.net.vn
– Dorian trở thành siêu bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại của khu vực phía Bắc quần đảo Bahamas, với sức gió có lúc lên đến 185 dặm/h và gió giật trên 220 dặm/h.
Moitruong.net.vn
– Lá phổi xanh của thế giới Amazon đang cháy suốt 3 tuần qua khiến không chỉ Brazil và các quốc gia trên thế giới rơi vào tình trạng lo lắng, lý do là vì khu rừng nhiệt đới này có vai trò rất quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ và di chuyển chậm. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương khu vực phía Đông Bắc Bộ.
Bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển chậm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Hoàn lưu bão được dự báo gây mưa lớn tại Đông Bắc Bộ, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có nơi mưa trên 600mm.
Từ ngày 21 đến khoảng 25/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.
Áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ, có khả năng mạnh lên thành bão trước khi áp sát đất liền khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh trong đêm 23/8. Cùng với đó, mưa lớn đang quay trở lại miền Bắc và được dự báo kéo dài trong những ngày tới.
Mùa đông 2026-2027 được dự báo có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, không khí lạnh hoạt động yếu hơn. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn có khả năng đón các đợt rét đậm, rét hại, đáng chú ý vào nửa cuối tháng 1/2027.
An ninh nguồn nước tại miền Trung - Tây Nguyên đang chịu sức ép ngày càng lớn do thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước gia tăng. Bảo đảm nguồn nước ổn định không chỉ phục vụ sinh hoạt, sản xuất mà còn quyết định khả năng phát triển bền vững của toàn vùng.
Trận mưa lớn kèm dông, lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 20/8 đã gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản và sản xuất nông nghiệp tại 7 xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Chiều ngày 21/8, tại Hà Nội, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) tổ chức gặp mặt báo chí công bố Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2026 (Vietnam Water Week 2026) diễn ra từ ngày 16 – 18/9/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với chủ đề “Chuyển đổi số – Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới”.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển phương pháp chuyển đổi rác thải nhựa thành nhiên liệu hàng không, với chi phí thấp hơn một số phương pháp trước đây và tiềm năng giảm tới 80% lượng phát thải khí nhà kính nếu sử dụng năng lượng tái tạo cho toàn bộ quy trình.
Các nền kinh tế châu Á đang đẩy nhanh việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hydro xanh - nguồn năng lượng được sản xuất từ nước và năng lượng mặt trời - trong giao thông, với nhiều dự án về tàu hỏa, xe buýt và xe tải chạy bằng pin nhiên liệu hydro.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ và di chuyển chậm. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương khu vực phía Đông Bắc Bộ.
Sáng 21/8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cả thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.
Bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển chậm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Hoàn lưu bão được dự báo gây mưa lớn tại Đông Bắc Bộ, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có nơi mưa trên 600mm.
Theo Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France), số ngày nắng nóng tại nước này đã lên tới 52 ngày kể từ giữa tháng 6, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được thu thập năm 1947, trong khi mùa Hè năm 2026 vẫn chưa kết thúc.
Mới đây, Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc tiếp nhận nam bệnh nhân 32 tuổi mắc Gút mạn tính, biến dạng nhiều khớp, cơ thể phù nề, tăng 20kg vì lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài.