Moitruong.net.vn
– Theo Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng phê duyệt, Hà Nội sẽ xây dựng mới 10 cầu qua sông Hồng.
Moitruong.net.vn
– Chiều ngày 8/3, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng thống nhất với đề nghị của quận Hoàn Kiếm về việc mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 12/3
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giải Golf "Vì môi trường lần thứ II - 2025" do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức sẽ chính thức khởi tranh vào 06h, ngày 30/11/2025 (chủ nhật) tại sân Golf Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, với sự tham dự của 177 golfer.
Chiều 22/11 (giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 diễn ra ở Johannesburg (Nam Phi). Đây là lần thứ 7 Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương quan trọng hàng đầu thế giới, khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.
Ngày 21/11/2025, tại Nha Trang, Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội thảo “50 năm xây dựng và phát triển công tác điều tra, quy hoạch và quản lý bền vững tài nguyên nước Miền Trung – Tây Nguyên”.
Thời gian gần đây, dòng Kênh Bắc luôn bị ô nhiễm nặng nề, nước chuyển sang màu đen đặc bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân địa phương.
Bụi mịn dày đặc và khói xe bao trùm đô thị khiến kiểm soát khí thải giao thông trở thành thách thức cấp bách, nhất là khi phương tiện tăng nhanh, xe diesel cũ và hạ tầng quá tải tiếp tục bào mòn chất lượng không khí mỗi ngày. Đòi hỏi đặt ra cần một chiến lược mạnh mẽ và đồng bộ để cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy giao thông xanh.
Khu vực chân núi tại thôn Ea Hăn (xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk) đang đối mặt nguy cơ sạt lở cao, chính quyền địa phương đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xem xét phương án di dời khẩn cấp, đồng thời sớm bố trí khu tái định cư cho người dân trong vùng nguy hiểm.
Tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua khu vực các tỉnh, thành miền Trung đã bị hư hỏng nặng nề về hạ tầng và Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hậu quả nhanh chóng.
Vừa qua, tại Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) 2025, AEON Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong Top 3 ngành Thương mại - Dịch vụ. Danh hiệu này phần nào đã khẳng định hiệu quả thực thi Chiến lược và góp phần củng cố vị thế tiên phong của AEON Việt Nam trong hành trình kiến tạo doanh nghiệp phát triển bền vững.
Công ty Thủy điện Trị An cho biết sẽ xả nước qua đập tràn từ 14h ngày 8/12 để bảo đảm an toàn công trình và hạ du, với tổng lưu lượng 500–760 m³/s. Trước đó, mực nước hồ ghi nhận tăng do lưu lượng nước về đạt hơn 1.000 m³/s.
Mỗi mùa mưa bão, câu chuyện các hồ thủy điện và thủy lợi xả lũ đột ngột lại trở thành tâm điểm. “Vì sao không xả sớm – xả dần mà phải đợi đến lúc nước đã sát tràn mới mở cửa ồ ạt?” – câu hỏi lặp lại qua nhiều năm, sau nhiều vụ ngập sâu, sau những thiệt hại về người và tài sản. Đã có không ít trường hợp, chỉ trong một đêm, mực nước hạ du dâng 1–2 mét, cuốn phăng toàn bộ những gì cư dân vùng trũng không kịp sơ tán.
Chính phủ đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết 170 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa.
Theo dự báo của Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc, Cục Môi trường, chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên trong ngày 8 và 9/12 sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất xấu với chỉ số có thời điểm vượt ngưỡng 230...
Những ngày đầu tháng 12, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục rơi vào ngưỡng xấu đến rất xấu khi nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng mạnh, một số thời điểm khiến Thủ đô trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo xếp hạng của IQAir. Giao thông gia tăng, hoạt động công nghiệp, xây dựng dày đặc cùng điều kiện thời tiết bất lợi cuối năm được xác định là các nguyên nhân chính làm ô nhiễm leo thang.
Chính phủ Nhật Bản vừa cập nhật kịch bản thiệt hại nếu xảy ra động đất mạnh 7,3 độ richter tại Tokyo và vùng lân cận, với số người có thể thiệt mạng giảm xuống gần 20.000 người nhờ tiến bộ trong xây dựng nhà ở chống chịu động đất.