Moitruong.net.vn
– Bộ Y tế vừa ra Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, trong đó có quy định địa điểm cách ly gồm nhà riêng; căn hộ chung cư; nhà ở tập thể…
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành về việc đảm công tác y tế phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025.
Sau mỗi đợt bão lũ, môi trường sống ô nhiễm, nguồn nước và thực phẩm dễ bị nhiễm bẩn, muỗi và côn trùng sinh sôi khiến nguy cơ dịch bệnh tăng cao. Việc chủ động nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần sẽ giúp cộng đồng vững vàng hơn trước những mối đe dọa này.
Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh dự kiến thu hút đông đảo người dân tham gia tại các tuyến phố trung tâm. Để tránh tình trạng kiệt sức, sốc nhiệt hay sự cố y tế, mỗi người cần chuẩn bị kỹ về sức khỏe, vật dụng cần thiết và tuân thủ hướng dẫn an toàn.
Bệnh Chikungunya có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam do người nhập cảnh mang mầm bệnh, trong khi muỗi Aedes – véc-tơ truyền bệnh đang vào mùa hoạt động mạnh.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng và hướng dẫn, hỗ trợ địa phương về hóa chất, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.
Mỗi ngày, hàng triệu chiếc túi nilon dùng một lần được phát miễn phí ở các chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa. Thói quen tiêu dùng này đang tạo nên một “núi rác thải nhựa” khổng lồ, len lỏi từ bãi rác, kênh rạch đến tận biển khơi, đe dọa sức khỏe con người và sự cân bằng sinh thái.
Đêm qua, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa lên tới 6,62m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1986, trở thành trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử quan trắc.
Dự thảo cập nhật lần thứ ba Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) của Việt Nam cho giai đoạn 2026 - 2035 đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện. Tài liệu nêu rõ, nếu không có các biện pháp ứng phó hiệu quả, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam mất tới 12–14,5% GDP mỗi năm vào năm 2050.
Trước đợt lũ chồng lũ diễn biến hết sức phức tạp tại Khánh Hòa, các lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cứu dân, đồng thời khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê, bảo đảm an toàn hồ đập và thông tuyến giao thông phục vụ công tác ứng cứu.
Nhiệt độ giảm sâu dưới 0°C đã khiến đỉnh Phu Sa Phìn (Lào Cai) và Ngũ Chỉ Sơn (Lai Châu) phủ trắng băng giá. Đây là đợt băng giá đầu tiên của mùa đông 2025-2026, xuất hiện sớm hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm, trong bối cảnh không khí lạnh tăng cường mạnh trên diện rộng.
Theo Kế hoạch hành động quốc gia, đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.
Tại hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị Việt Nam - Algeria trong thời gian tới đồng thời nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược.
Sáng 19/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan để rà soát, cho ý kiến về phương án triển khai công tác tuyên truyền và trang trí khánh tiết Đại hội XIV.
Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên nhiều sông từ TP Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên lên nhanh, có nơi vượt mức lịch sử; hàng loạt điểm dân cư bị chia cắt, ngập lụt diện rộng có thể kéo dài nhiều ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường xuống nước ta từ đêm 18 rạng sáng ngày 19/11/2025 khiến Bắc Bộ rét sâu, đặc biệt vùng núi có một số nơi xuống rất thấp.