Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Minh Tâm|15/10/2020 07:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay 15/10/2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Cùng tham dự đại hội, về phía tỉnh Quảng Trị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng 345 đại biểu đại diện cho trên 47.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh dự đại hội. Ngoài ra, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương; Đảng ủy Quân khu 4, các vụ địa phương tại Đà Nẵng; những người Quảng Trị hiện đang giữ cương vị công tác quan trọng tại các cơ quan trung ương cũng về dự và chung vui với đại hội.

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII

Khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị. Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho hầu hết các địa phương trong tỉnh. Đại hội xin chia sẻ những khó khăn, mất mát của Nhân dân. Đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, tinh thần chủ động của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi lễ

Với nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ này là phải phát huy truyền thống hào hùng của quê hương, khát vọng phát triển, tranh thủ mọi thời cơ, cơ hội mới, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém; luôn nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; tất cả mọi hoạt động phải vì sự ổn định và phát triển của quê hương Quảng Trị, để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025, tính đến năm 2030. Đại hội đề ra 24 chỉ tiêu trọng tâm, 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính, phục vụ Nhân dân; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025