Khai mạc Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên

08/08/2017 01:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối ngày 7/8, Hội chợ Thương mại đặc sản vùng miền khu vực sông Hồng 2017 và Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất đã chính thức khai mạc tại khu vực Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Khai mạc Hội chợ Thương mại đặc sản vùng miền khu vực sông Hồng 2017 và Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên

Hội chợ Thương mại đặc sản vùng miền khu vực sông Hồng 2017 và Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất thu hút được gần 300 gian hàng của hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp thuộc 22 tỉnh, thành phố tham gia. 

Trong đó có 15 gian hàng của Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận; 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, còn lại là các gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại, các cơ sở công nghiệp nông thôn, chế biến nông sản, thực phẩm; cơ sở tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, các trang trại, nhà vườn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài nhãn lồng Hưng Yên, hội chợ còn trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến, đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm đặc trưng truyền thống của từng vùng miền của khu vực sông Hồng.

Nhân dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công bố và trao Quyết định cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát huy giá trị thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên.

Hội chợ Thương mại đặc sản vùng miền khu vực sông Hồng năm 2017 và Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên là sự kiện nhằm đẩy mạnh hợp tác, phát triển kinh tế – xã hội với các tỉnh, thành phố trong cả nước trên tinh thần hỗ trợ quảng bá sản phẩm đặc sản các địa phương, kết nối hai chiều giữa các đơn vị sản xuất và phân phối, góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa. Đặc biệt, tham gia chuỗi cung ứng – tiêu thụ hiệu quả cho sản phẩm đặc sản vùng miền tại thị trường Hưng Yên và phục vụ xuất khẩu, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ Thương mại đặc sản vùng miền khu vực sông Hồng năm 2017 và Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất kéo dài đến hết ngày 15/8.

T.Bình (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên