Khai trương tuyến tàu biển Đà Nẵng – Lý Sơn

Chiến Thắng|29/03/2022 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 29/3, tại khu vực Cảng Sông Hàn (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khai trương tuyến vận tải đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn, tiếp tục sứ mệnh kết nối hai thành phố Đà Nẵng và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gần nhau hơn.

Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng và trong không khí hân hoan khi thành phố đang mở cửa đón khách du lịch nội địa, quốc tế, chào đón năm du lịch 2022.

Sáng 29/3, tại khu vực Cảng Sông Hàn (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khai trương tuyến vận tải đường thủy từ Đà Nẵng – Lý Sơn

Tham dự buổi lễ có ông Lê Phước Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; ông Bùi Hồng Trung – Phó Giám đốc Phụ trách Sở GTVT Đà Nẵng; ông Đặng Nam Sơn – Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng; ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng; ông Trương Thanh; ông Vũ Văn Khương – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Phú Quốc Express cùng các lãnh đạo quận, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Du lịch – Dịch vụ – Lữ hành.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có sự hiện diện của ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Võ Phiến – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi.

Về Phía Trung Ương có bà Nguyễn Thu Thủy – Phó trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa Thể Thao & Du lịch tại Đà Nẵng.

Cận cảnh chiếc tàu Trưng Trắc, đây là một trong ba phiên bản Tàu cao tốc hai thân có tải trọng chở khách lớn nhất Việt Nam được vào khai thác.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Vũ Văn Khương – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Phú Quốc Express đã nêu lên tầm nhìn và sứ mệnh khi mở tuyến vận tải này, cụ thể: “Sứ mệnh của doanh nghiệp là sẽ kết nối người dân Việt Nam từ các biển đảo với đất liền bằng dịch vụ cao tốc đường biển chất lượng quốc tế. Với tầm nhìn sẽ là nhà cung cấp dịch vụ cao tốc đường biển an toàn bậc nhất cùng dịch vụ 5 sao tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Cùng cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn gia tăng giá trị trải nghiệm dịch vụ cho du khách và góp phần quảng bá và giữ gìn thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu điểm đến”.

Tàu Trưng Trắc có 2 tầng với sức chở tới 612 người, trong đó 598 khách và 14 thủy thủ đoàn cùng nhân viên phục vụ trên tàu.

Chiếc tàu này được mang trên mình cái tên rất Việt Nam là “Tàu Trưng Trắc”, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, sử dụng động cơ Rolls Royce MTU thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu phục vụ lên tới gần 600 khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Lý Sơn chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ.

Chiếc tàu này là một trong ba phiên bản Tàu cao tốc hai thân có tải trọng chở khách lớn nhất Việt Nam được vào khai thác tuyến mới từ Đà Nẵng đến Lý Sơn. Tuyến mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng giao lưu, tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm những nét đẹp hoa lệ, năng động, hiện đại nhưng không kém phần bình yên, cổ kính của Đà Nẵng cũng như có thể thoải mái tận hưởng thiên nhiên, nghỉ dưỡng tại Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tàu Trưng Trắc cỏ tổng chiều dài khoảng 45m, công suất lên tới 7505Hp

Việc mở rộng giao thông đường thủy giữa Đà Nẵng – Quảng Ngãi mang ý nghĩa chiến lược giúp thắt chặt liên kết giữa các vùng miền, trung chuyển dễ dàng từ thềm lục địa ra hải đảo xa xôi, góp phần đưa ngành Du lịch Vận tải biển trở thành ngành mũi nhọn của miền Trung nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Đây là một sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy du lịch trong điều kiện “bình thường mới” và phát triển hơn nữa ngành du lịch của 2 địa phương, đặc biệt là giai đoạn sau đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới ngành Du lịch nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung trong gần 2 năm qua.

Đây là loại tàu cao tốc 2 thân có độ an toàn cao, có thể chịu đựng thời tiết và sóng biển tốt, tính ổn định cao, giảm thiểu tình trạng ‘say sóng’ của du khách.

Dự kiến chuyến tàu đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác vào ngày 9/4 với tần suất ban đầu 4 tuyến/tuần, thứ 3 và thứ 7 sẽ khởi hành lúc 8h từ Cảng Sông Hàn – Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn; thứ 4 và Chủ Nhật khởi hành lúc 14h từ đảo Lý Sơn đi về Đà Nẵng. Sau thời gian thử nghiệm, công ty sẽ khai thác 2 tuyến đi và về trong ngày.

Được biết giá vé dao động từ 590.000-720.000 VNĐ/lượt với hạng phổ thông và 900.000 VNĐ /lượt đối với hạng thương gia.

Chiến Thắng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai trương tuyến tàu biển Đà Nẵng – Lý Sơn