Khối băng rộng bằng 60 lần nước Anh có thể tan chảy do biến đổi khí hậu

Quỳnh (t/h)|21/09/2018 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo TS. Kevin Welsh thuộc Trường đại học Queensland (Australia), vùng Nam cực có diện tích gấp đôi nước Australia. Khối băng ở đây có chiều dày vài ki-lô-mét. Nơi đây chiếm khoảng một nửa lượng nước ngọt trên thế giới và khối băng phía đông vùng Nam cực chiếm 2/3 diện tích của cả khu vực này.

>>>Báo cáo tác động môi trường đập Pak Lay được “cắt dán” từ đập Pak Beng

>>>Du thuyền chạy bằng khí hóa lỏng tự nhiên đầu tiên trên thế giới

Ảnh minh họa

Các nhà khoa học cho biết, nếu khối băng khổng lồ ở phía đông vùng Nam cực với diện tích bằng 60 lần nước Anh tan chảy thì nước biển có thể dâng cao thêm 4 m. Điều đó đồng gnhixa với việc nước Anh sẽ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.

Khối băng trên tan chảy làm trái đất nóng lên nhanh hơn, làm thay đổi hệ thống hải lưu đang điều tiết khí hậu toàn cầu, lụt lội và sóng thần cũng từ đó mà gia tăng.

Bởi lẽ đó mà các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu cảnh báo rằng phải nỗ lực hơn nữa để ngăn ngừa sự nóng lên toàn cầu.

Quỳnh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khối băng rộng bằng 60 lần nước Anh có thể tan chảy do biến đổi khí hậu