Không khí hân hoan ngày khai giảng trên khắp cả nước

Đức Thiện|05/09/2023 14:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hôm nay (05/9) học sinh trên khắp cả nước tham dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023-2024.

Rộn ràng không khí khai giảng trên khắp cả nước

Trong nhiều năm qua, Lễ khai giảng năm học mới được quy định thống nhất trên cả nước, diễn ra vào sáng 05/9. Sáng nay, 23 triệu học sinh trên cả nước đã bước vào năm học mới 2023-2024.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lễ khai giảng năm nay được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa, mang đến cho thầy, trò cả nước tâm thế vui tươi bước vào năm học mới. Các nhà trường đều tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp, lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục.

W_anh-1.png
Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Mỹ Đình 1 (Ảnh: Đức Thiện)
W_anh2.png
Học sinh trên cả nước đón khai giảng năm học mới (Ảnh: Đức Thiện)
W_anh3.png
Cô Nguyễn Thị Kim Thu- Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Đình 1 đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục. (Ảnh: Đức Thiện)

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, cô giáo Nguyễn Thị Kim Thu- Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Đình 1 nhấn mạnh, năm học 2023-2024 nhà trường tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, cùng với đó là đẩy mạnh chất lượng đào tạo tin học, ngoại ngữ. “Nhà trường luôn chú trọng trong xây dựng bài giảng, tạo cho các con sự hứng thú cũng như giúp các con dễ dàng tiếp cận kiến thức nhất có thể”- Cô chia sẻ.

Hòa chung không khí ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên khắp cả nước, sáng 05/9, tại huyện Minh Hóa - Quảng Bình, 48 trường học trên địa bàn huyện đã khai giảng năm học mới 2023-2024. Buổi khai giảng có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo huyện, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và hàng nghìn học sinh các cấp trên địa bàn toàn huyện.

W_anh4.jpg
Khai giảng năm học mới ở huyện miền núi Minh Hóa - Quảng Bình (Ảnh: Minh Tâm)
W_anh5.jpg
Nghi thức Chào cờ thiêng liêng trong buổi sáng khai giảng tại THCS Nguyễn Du, Hà Tĩnh (Ảnh: Ngọc Trâm)

Trong sáng 5/9, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự, chung vui cùng học sinh trên toàn quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc mừng Trường Hữu nghị T78 (Phúc Thọ, Hà Nội). Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới thăm thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Tân Phú, tỉnh Tiền Giang. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Lễ khai giảng tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự Lễ khai giảng tại Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, thành phố Cần Thơ.

Trước đó, sáng 04/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng và dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở huyện Văn Yên (Yên Bái). Với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", năm học 2023 - 2024 được ngành Giáo dục xác định là một năm trọng tâm của quá trình đổi mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí hân hoan ngày khai giảng trên khắp cả nước