Không khí lạnh mạnh sắp tăng cường xuống Bắc Bộ

Hải Dương|20/01/2019 02:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Người dân các địa phương trên cần đề phòng mưa lớn sinh lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại về người và tài sản. Cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa giông.

– Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (20/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau là khu vực Trung Bộ.

>>> Dự báo thời tiết ngày 20/1: Bắc bộ tiếp tục rét đậm, rét hại sáng sớm có sương mù nhẹ

>>> Úc nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã

 Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) nổi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7. Giật cấp 8, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm ngày 21/1, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6. Giật cấp 8, biển động.

Từ ngày 21/1 trở đi, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét sâu hơn. Riêng phía đông Bắc Bộ, cùng 2 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An trời rét đậm. Vùng núi rét hại, các vùng núi cao rét hại nặng. Đỉnh Fansipan khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá khi không khí lạnh về, hoặc là sương muối sau đó.

Đón gió mùa Đông Bắc, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 13-15 độ C, vùng núi dao động từ 8-10 độ C, Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 5-7 độ C. Phía đông Bắc Bộ phổ biến từ 12-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khả năng giảm tới 2-4 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh mạnh sắp tăng cường xuống Bắc Bộ