Kiên Giang: Nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai

Quốc Tuấn|28/07/2018 04:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm 2018 đến nay, thiên tai đã khiến 4 phương tiện trên biển bị chìm, 2 người tử vòng, 1 người bị thương, sập 99 căn nhà, tốc mái 200 căn nhà.

>>>Kiên Giang: Truy điệu và an táng 66 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

>>>Kiên Giang tăng cường bảo vệ và phát triển rừng

Một góc biển ở Kiên Giang

Ngoài ra, giông lốc còn làm hư hỏng 14 lồng bè nuôi cá, 2 chiếc ghe, 2 chiếc xuồng và 1 giàn lưới đánh bắt hài sản trên địa bàn huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên, ước thiệt hại về vật chất hơn 5,3 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 7/2018, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa lớn, kèm theo giông lốc gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cụ thể: 3 phương tiện thuyền bị chìm, mưa lớn kèm theo giông lốc làm sập 64 căn nhà, tốc mái 136 căn, ước thiệt hại về vật chất 2,73 tỷ đồng và 1 người tử vong.

Để khắc phục hậu quả sau lũ, tỉnh Kiên Giang đã kịp thời hỗ trợ 125 triệu đồng giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai cho các hộ ở các huyện An Biên, An Minh, Giang Thành, Phú Quốc, Kiên Hải. Đồng thời hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở đê biển đoạn Tiểu Dừa (An Minh) 995 triệu đồng, khắc phục sạt lở ở Trung tâm hành chính xã Sơn Hải (Kiên Lương) 753 triệu đồng.

Hiện nay tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn mùa mưa bão diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang đã đề nghị các ngành chức năng và địa phương tăng cường quản lý tàu, thuyền, kiểm tra trang thiết bị bắt buộc đối với các phương tiện khai thác thủy sản trên biển; kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đường thủy đối với các bến phà, bến đò ngang sông; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có thông báo kịp thời; tăng cường tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai