Kon Tum chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 1, tiếp tục đối diện nguy cơ mưa lớn
Do ảnh hưởng của bão số 1, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và giao thông. Tính đến sáng 13/6, nhiều tuyến đường và công trình trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Các tuyến đường như tỉnh lộ 673, 675, 677; đường Đăk Kôi–Đăk Pxi; đường Sa Thầy - Yaly - thôn Tam An - Ya Mô - Làng Rẽ (xã Mô Rai); và tuyến tái định cư Thủy điện Plei Krông đã bị sạt taluy âm, taluy dương, đất đá tràn mặt đường. Nhiều cây xanh ngã đổ chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông.

Ngoài ra, một căn nhà tại huyện Kon Rẫy bị sập tường, cầu treo qua suối Đăk Tea (xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông) bị sạt lở mố cầu. Trên tuyến Quốc lộ 40B, đất tại taluy dương cũng bị cuốn trôi, đe dọa an toàn giao thông.
Ngay sau các sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ban đầu, dựng rào chắn và biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm. Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị chức năng bố trí máy móc, nhân lực để dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh và xử lý các điểm sạt lở.
Ông Trần Văn Lực – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cho biết UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ đạo yêu cầu các đơn vị theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất. Đồng thời, duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong vòng 24 đến 48 giờ tới, Kon Tum sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, một số nơi có khả năng mưa rất to, với lượng mưa từ 50–100 mm, có nơi trên 120 mm. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng, lũ quét tại các suối nhỏ, sạt lở ở khu vực dốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, sản xuất và môi trường sống của người dân.