Lạng Sơn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ, thiệt hại ước tính hơn 150 tỷ

Hoàng Anh|13/05/2022 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo, từ tối 11/5 đến 15/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị sẵn các phương án phòng, chống đợt mưa lũ sắp tới.

Cơn mưa lớn trong đêm mùng 9 đến ngày 11/5, xảy ra ở địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn, khiến nhiều địa phương ngập trong “biển nước”.

Trước tình hình cấp bách sau khi xảy ra mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn đã xuống huyện Chi Lăng, chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục mưa lũ, tặng quà cho gia đình bị thiệt hại do mưa lớn tại thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ.

Ông Hồ Tiến Thiệu kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh báo Infornet

Theo báo cáo nhanh, rạng sáng ngày 10/5, trên địa bàn huyện Chi Lăng có mưa lớn nên đã xảy ra ngập lụt, sạt lở đất gây thiệt hại lớn, các thôn, xã bị chia cắt trong khoảng thời gian dài, mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, ước tổng thiệt hại trên 150 tỷ đồng.

Cụ thể: 13 căn nhà sập hoàn toàn, 1.315 nhà bị ngập úng, sạt lở, 109 hộ dân phải di dời nơi ở; sạt lở đất đá trên 800 m3, đường giao thông có trên 30 điểm sạt lở, quốc lộ 279 sạt lở dài khoảng 2,5km, 8 cầu dân sinh bị cuốn trôi; gẫy đổ 41 cột điện trung thế, hạ thế, hỏng 2 trạm biến áp, ngập 5 trạm bơm; thiệt hại về hoa màu ước khoảng gần 1.900 ha, khoảng 30% diện tích bị thiệt hại hoàn toàn.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, huyện đã tổ chức họp khẩn, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp phòng, chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ, thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, di dời tài sản giúp dân.

Hình ảnh mưa lũ gây ngập lụt lút cả tầng 1, trụ sở UBND xã Tú Xuyên (huyện Văn Quan).

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Thiệu nhấn mạnh, theo dự báo từ tối 11/5 – 15/5 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Để ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện Chi Lăng và các địa phương khác tổ chức kiểm tra nắm rõ tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả đợt mưa lớn vừa qua, chuẩn bị các phương án phòng chống đợt mưa lũ sắp tới, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân có biện pháp phòng ngừa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các sở, ngành liên quan huy động lực lượng nắm tình hình hạ tầng giao thông, xử lý các điểm giao thông bị hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt; thống kê các thiệt hại về hoa màu, hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả, khôi phục lại sản xuất; hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân; có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong đợt mưa lũ sắp tới, khẩn trương di chuyển dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao sạt lở đất.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ, thiệt hại ước tính hơn 150 tỷ