LHQ kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka và khu vực Nam Đông Nam Á
Bão Ditwah ở Sri Lanka khiến hơn 600 người thiệt mạng, 2 triệu người bị ảnh hưởng, trong khi lũ nghiêm trọng ở Indonesia cướp sinh mạng gần 1.000 người. Liên hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp giữa mùa mưa cực đoan ở Nam – Đông Nam Á.
Vừa qua, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp viện trợ thiết yếu cho Sri Lanka, quốc gia Nam Á đang gồng mình khắc phục hậu quả cơn bão Ditwah.
Theo số liệu chính thức, bão Ditwah tấn công Sri Lanka hồi cuối tháng trước khiến ít nhất 639 người thiệt mạng, ảnh hưởng hơn 2 triệu người khoảng 10% dân số và hiện khoảng 200 người vẫn mất tích.
Đại diện LHQ tại Sri Lanka, ông Marc-Andre Franche cho biết, sẽ triển khai quỹ cứu trợ khẩn cấp 35,3 triệu USD để đáp ứng nhu cầu lương thực và sinh hoạt cơ bản cho 658.000 người bị ảnh hưởng nặng nhất. Quỹ này tập trung vào nhu cầu cấp thiết, không bao gồm việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng hay tài sản cá nhân.

Hiện quỹ đã huy động được 9,5 triệu USD, trong đó có cam kết từ Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Anh và Mỹ. LHQ kêu gọi các nước thành viên và nhà tài trợ đóng góp phần còn lại 25,8 triệu USD để hỗ trợ Sri Lanka trong nỗ lực phục hồi và tái thiết.
Tổng thống Sri Lanka, ông Anura Kumara Dissanayake, mô tả thảm họa do bão Ditwah gây ra là thách thức lớn nhất đối với đất nước. LHQ cảnh báo mùa mưa kéo dài vẫn tiếp diễn, gây nguy cơ sạt lở đất.
Trong khi đó, tại Indonesia, trận lũ nghiêm trọng trên đảo Sumatra đã khiến gần 1.000 người thiệt mạng tính đến ngày 11/12, hơn 220 người vẫn mất tích, và hàng trăm nghìn người đang đối mặt với thiếu lương thực, nước uống và dịch vụ y tế. Tỉnh trưởng Aceh cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài thêm 2 tuần để thực hiện công tác phục hồi và sửa chữa cơ sở hạ tầng cấp bách, với chi phí tái thiết ước tính hơn 3 tỷ USD.
Nhiều nước ở Nam Á và Đông Nam Á đang trải qua một trong những mùa mưa khắc nghiệt nhất trong nhiều năm, với lũ lụt diện rộng và bão liên tiếp. Từ Thái Lan đến Philippines và Malaysia, mưa lớn kéo dài khiến hàng triệu người phải di dời, hàng trăm người thiệt mạng và nhiều khu vực bị chia cắt.
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những yếu tố chính làm trầm trọng tình hình. Những sự kiện thời tiết từng được coi là “hiếm gặp” nay trở thành hiện tượng thường xuyên, với cường độ bão mạnh hơn, mưa thất thường và chu kỳ lặp lại các hiện tượng cực đoan rút ngắn.




