Nhiệt độ khí quyển và đại dương tăng nhanh được cho là cung cấp thêm năng lượng cho bão, trong khi độ ẩm cao khiến mưa lớn và lũ quét xuất hiện dày đặc hơn, làm gia tăng mức độ tàn phá của thiên tai.
Thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt ở Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan tiếp tục gia tăng, trong khi Malaysia vẫn còn khoảng 18.700 người trú ẩn tại các điểm sơ tán.
Báo cáo cập nhật sáng 29/11 của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Sri Lanka cho biết, trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão Ditwah trong tuần qua đã khiến 123 người thiệt mạng và vẫn còn 130 trường hợp mất tích.
Sáng 4/5, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5/2025.
Những trận mưa lớn liên tiếp trong tuần qua đã khiến nhiều khu vực tại Sri Lanka chìm trong nước lũ. Theo đó, có khoảng 118.032 người phải di dời do lũ quét, sét đánh, cây đổ, lở đất và gió mạnh, hơn 230 ngôi nhà bị hư hại do mưa lũ.
Mới đây nhất, chính phủ Sri Lanka đã đưa ra thông báo sẽ cấm các loại nhựa sử dụng một lần, một động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng voi và hươu hoang dã chết hàng loạt do ngộ độc nhựa.
Moitruong.net.vn
– Ngày 6/6, giới chức Sri Lanka cho biết, lũ lụt và sạt lở đất đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại nước này, khiến 14 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích.