Tin Quốc tế

Gần 1.600 người thiệt mạng do thiên tai nghiêm trọng tại Sri Lanka và Indonesia

Quốc Anh 09/12/2025 17:00

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 8/12 cho biết số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại các tỉnh Bắc Sumatra, Aceh và Tây Sumatra đã tăng lên 950 người.

Báo cáo cập nhật cho thấy khoảng 5.000 người bị thương, 274 người còn mất tích và hơn 1 triệu người phải sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

indonesia-08122025-01.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau lũ lụt và lở đất tại Tây Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Sri Lanka, quốc đảo này đang đối mặt với hậu quả nặng nề từ bão Ditwah được đánh giá là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào nước này trong thế kỷ XXI. Theo Trung tâm Quản lý Thảm họa (DMC), từ ngày 27/11 đến nay đã ghi nhận 627 người thiệt mạng và 190 người mất tích. Hơn 2 triệu người, tương đương gần 10% dân số Sri Lanka, chịu ảnh hưởng bởi mưa bão và lở đất. Khu vực trồng chè ở miền Trung là nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất với 471 trường hợp tử vong.

Trước tình hình trên, quân đội Sri Lanka đã tăng cường lực lượng tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Tư lệnh Lục quân Lasantha Rodrigo cho biết 38.500 nhân viên an ninh đã được triển khai nhằm hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa đường sá, cầu cống và xử lý các giếng nước bị ô nhiễm.

DMC cảnh báo nguy cơ mưa lớn và lở đất vẫn còn cao, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn.

Bài liên quan
  • Thiên tai cực đoan gây thảm họa tại Indonesia và Sri Lanka
    Mưa lớn tiếp diễn đang làm dấy lên lo ngại về chuỗi thiên tai được đánh giá là “bất thường nhất trong lịch sử” mà châu Á đang phải hứng chịu. Sri Lanka và Indonesia tiếp tục trải qua các đợt mưa lớn, gây cản trở nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng hồi tuần trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Gần 1.600 người thiệt mạng do thiên tai nghiêm trọng tại Sri Lanka và Indonesia
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.