Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn tăng bất chấp dịch COVID-19

Hồng Nhung|24/11/2020 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mật độ của khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển, vốn được coi là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng biến đổi khí hậu, tiếp tục phá vỡ kỷ lục trong bối cảnh các nền kinh tế mở cửa trở lại sau đợt dịch COVID-19 đầu tiên.

Cháy rừng và phân bón hóa học là hai nguyên nhân hàng đầu gây phát thải oxit nitơ. (Ảnh: Getty)

Đây là nội dung báo cáo hàng năm về khí thải gây hiệu ứng nhà kính do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố hôm qua.

Cụ thể, các báo cáo sơ bộ cho thấy, trong giai đoạn lệnh phong tỏa áp đặt tại nhiều nước trên thế giới, lượng khí thải CO2 hàng ngày có thể giảm khoảng 17% trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mật độ tập trung CO2 trong bầu khí quyển giảm.

WMO cảnh báo mật độ khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển cao sẽ tích tụ khí nóng trong không khí, làm gia tăng nhiệt độ, khiến nước biển dâng cao và gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cũng trong báo cáo này, WMO cũng đề cập đến mức gia tăng đáng lo ngại của khí methane và nitrous oxide – hai loại khí góp phần gây biến đổi khí hậu khác.

Hồng Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn tăng bất chấp dịch COVID-19