Miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh liên tiếp, cảnh báo dông lốc, mưa đá nguy hiểm
Không khí lạnh dồn dập tràn xuống khiến miền Bắc bước vào chuỗi ngày mưa dông kéo dài từ 16-24/4. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực trung du, miền núi, người dân cần chủ động phòng tránh thiệt hại.
Cơ quan khí tượng cho biết, các đợt không khí lạnh cuối mùa thường có đặc điểm nén rãnh áp thấp, kết hợp hội tụ gió trên cao, gây mưa rào và dông rải rác; cục bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết miền Bắc đang bước vào giai đoạn thời tiết biến động mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp hình thành từ sự tương tác giữa khối không khí nóng ẩm đang chi phối và khối không khí mát từ lục địa Trung Quốc sáng sớm nay, khu vực phía Bắc các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang đã có mưa rào và dông. Đáng chú ý, tại Bắc Hà (Lào Cai) đã ghi nhận mưa đá.
Trong đêm 16/4 và ngày 17/4, khi không khí lạnh tràn xuống, sự xung đột mạnh với khối không khí nóng ẩm sẽ làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt tại khu vực trung du và vùng núi phía Bắc.
Dự báo, trong các ngày 20-21/4 và 22-23/4, miền Bắc tiếp tục đón thêm hai đợt mưa dông mạnh. Như vậy, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh liên tiếp: Đợt 1 từ đêm 16-17/4; đợt 2 từ chiều tối 18/4 đến 20/4; đợt 3 từ 22-24/4.
Do tác động của các đợt không khí lạnh, từ 17/4 đến khoảng 22/4, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái mát. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là sau những ngày nắng nóng kéo dài.
Tại khu vực vịnh Bắc Bộ, trong các khoảng thời gian trên cũng có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.
Về xu thế thời tiết cuối tháng 4, các mô hình dự báo cho thấy Hà Nội ít khả năng xuất hiện thêm đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt duy trì ở mức dễ chịu hơn, dù mức 32°C vẫn có thể gây cảm giác oi bức.
TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, từ khoảng 20/4, sự dịch chuyển của khối khí nóng về phía Ấn Độ cùng với khối không khí lạnh từ phương Bắc tăng cường sẽ khiến nền nhiệt khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm. Giai đoạn 21-23/4 cần đặc biệt đề phòng mưa rào, dông mạnh và khả năng xuất hiện mưa đá, nhất là ở vùng núi.
Theo chuyên gia, sau thời gian nắng nóng kéo dài, mặt đất tích nhiệt lớn tạo ra các dòng khí bốc lên mạnh, khi gặp không khí lạnh sẽ hình thành đối lưu mạnh, dễ phát sinh mưa đá.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, đặc biệt là mái tôn, biển quảng cáo, công trình tạm; cắt tỉa cây xanh và kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo an toàn. Khi xảy ra dông lốc, nên ở trong nhà kiên cố, đóng kín cửa, tránh xa cửa sổ; không trú dưới cây lớn, cột điện hay khu vực trống trải; hạn chế sử dụng thiết bị điện.
Trong trường hợp mưa đá, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh các công trình yếu hoặc mái tôn. Nếu đang ở ngoài trời, nên tìm vị trí thấp, tránh xa vật kim loại và khu vực nguy hiểm. Sau thiên tai, cần kiểm tra kỹ hệ thống điện trước khi sử dụng, cảnh giác với dây điện đứt, cây đổ và nguy cơ sạt lở, ngập úng.
Trước đó, rạng sáng 16/4, tại xã Bắc Hà (Lào Cai) đã xảy ra mưa đá kéo dài 15-30 phút với mật độ dày, nhiều viên có đường kính 5-7cm. Mưa kèm gió mạnh đã làm vỡ mái nhà, hư hại tài sản và hoa màu. Thống kê ban đầu ghi nhận 4 người bị thương, hơn 330 căn nhà bị ảnh hưởng và gần 500ha cây trồng thiệt hại.




