Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ gia tăng

Hải Dương|05/01/2020 10:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 4/1, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ suy yếu. Khiến mưa ở các địa phương giảm.

Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ gia tăng

Trong khi đó phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào nhẹ rải rác.

Hiện vùng hội tụ gió trên cao tác động đến khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng suy yếu dần đi. Theo đó, thời tiết toàn miền Bắc tốt dần lên, trưa chiều giảm mây trời nắng và khá ấm áp. Dự báo ngày hôm nay (5/1), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất lên mức 25-27 độ C, vùng núi trong khoảng 21-23 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 25-27 độ C, riêng khu Tây Bắc cao hơn 28-30 độ C, có nơi lên tới 30-32 độ C, vùng cao ước khoảng 20-22 độ C.

Khoảng ngày 7/1, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc lại tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Hải Dương

Bài liên quan
  • 10 sự kiện môi trường nổi bật năm 2019
    Moitruong.net.vn – Năm 2019 là năm có nhiều vấn đề môi trường nóng. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống điểm lại 10 sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm trong năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ gia tăng