Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ

Hải Dương|02/05/2019 08:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm 1/5, không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu, khiến mưa ở các tỉnh, thành giảm về lượng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 1/5, không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu, khiến mưa ở các tỉnh, thành giảm về lượng. Nhiệt độ đồng loạt gia tăng, vùng đồng bằng và ven biển trời dịu mát, vùng núi trời rét nhẹ, các vùng núi cao rét sâu hơn.

Tuy nhiên một số nơi vẫn xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ. Cụ thể, Yên Châu (Sơn La) 18mm, Thanh Thuỷ (Phú Thọ) nhiều hơn 24,4mm. Cò Nòi và Mường La (Sơn La) cùng mưa 20mm, Bắc Yên (Sơn La) có mưa to 53mm.

Lúc 7h ngày 2/5, các trạm khí tượng vùng núi miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương đồng loạt tăng lên so với ngày hôm trước như: Mộc Châu (Sơn La) lên mức 18,2 độ C; Nguyên Bình (Cao Bằng) 19,6 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) tăng lên 17,6 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 17,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) đạt mức 15,2 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn rét nhất 15 độ C.

Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc tiếp tục suy yếu, vùng hội tụ gió trên cao di chuyển ra phía Đông. Theo đó, ngày và đêm 2/5, mưa ở miền Bắc vẫn trong tình trạng suy giảm. Nhiệt độ các khu vực tăng nhẹ, đến ngày 3/5, nhiệt độ các địa phương tăng khá nhanh, thời tiết nóng oi từ gần trưa về chiều.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Nắng nóng diện rộng sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 5
    Moitruong.net.vn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng vào giữa và cuối tháng 5. Trong đó Tây Bắc và Trung bộ có nắng nóng gay gắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ