Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ hàng ngàn cây cao su ở Bình Phước

Minh Trang|01/04/2023 15:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại tỉnh Bình Phước đã khiến hàng ngàn cây cao su bị gãy đổ, nhiều nhà bị tốc mái, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ngày 31/3, chính quyền huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước đã huy động lực lượng xung kích hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai; đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân.

mua-lon.jpg
Hàng ngàn cây cao su của người dân bị gãy đổ

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hớn Quản, tối 30/3, tại địa phương xảy ra mưa lớn trên diện rộng kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua đã khiến nhiều căn nhà của các hộ dân tại địa phương bị hư hỏng nặng, nhiều ha cao su bị gãy đổ. Đặc biệt, 5 trụ điện cao thế bị gãy ngang dẫn đến mất điện trên diện rộng.

Thống kê ban đầu ghi nhận 2 hộ bị thiệt hại nặng nhất là hộ bà Trần Thị Hương, ấp Ruộng 2, xã Tân Quan thiệt hại khoảng 500 cây cao su gần 30 năm tuổi; hộ ông Nguyễn Văn cùng địa phương thiệt hại 600 cây cao su khoảng 10 năm tuổi và 1 mái vòm. Ngoài ra, 1 căn nhà khác cũng bị đổ sập, 5 căn tốc mái vòm, 5 trụ điện cao thế gãy ngang, nhiều hộ có cao su bị gãy đổ... Ước tổng thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngay trong sáng 31/3, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm biện pháp khắc phục các cột điện bị gãy đổ; đồng thời, tiến hành khảo sát hỗ trợ người dân kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, tỉnh tuy không chịu ảnh hưởng thiếu nước do nắng nóng, hạn hán và mùa khô hay bão, lũ vào mùa mưa, nhưng những ngày gần đây địa phương thường xảy ra mưa kèm dông lốc đã gây thiệt hại đáng kể về cây trồng của nhân dân trong tỉnh.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh cũng như các hình thái thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra, các cơ quan tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình thời tiết để người dân biết, chủ động ứng phó.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ hàng ngàn cây cao su ở Bình Phước