Mưa lớn ở La Habana gây thiệt hại về người và tài sản

Huyền Anh (T/h)|06/06/2022 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những trận mưa lớn kéo dài hơn 24 giờ qua ở thủ đô La Habana của Cuba đã khiến 2 người thiệt mạng, hơn 2.000 người phải sơ tán và hơn 40 ngôi nhà bị hư hại.

Truyền thông nhà nước Cuba cho biết đã ghi nhận lượng mưa trên 100 mm tại La Habana do ảnh hưởng của cơn bão Agatha vừa tràn qua miền Nam Mexico vốn cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người và khiến 33 người khác mất tích.

Bộ Tổng Tham mưu Phòng vệ Dân sự Quốc gia Cuba cho biết lực lượng cứu hộ đã phải dùng thuyền để sơ tán người dân ở một số quận bị nước cô lập ở thủ đô. Trong khi đó, Công ty Điện lực La Habana đang nỗ lực khôi phục dịch vụ cho khoảng 50.000 khách hàng trên địa bàn.

Chủ tịch Viện Thủy lợi Quốc gia Cuba (INRH) Antonio Rodríguez cảnh báo lượng mưa có thể còn tiếp tục tăng ở một số khu vực. Viện Khí tượng học (Insmet) của Cuba cũng dự báo mưa dữ dội sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến miền Tây và Trung Cuba, với lượng mưa tích lũy có thể tới hơn 200mm, kèm theo gió giật.

Trước đó, đích thân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước các diễn biến khí tượng do lượng mưa tích tụ trong tuần này.

Mùa bão ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, Vịnh Mexico và Caribe thường bắt đầu từ ngày 1/6 và kết thúc ngày 30/11. Theo tính toán của Insmet, trong mùa bão năm nay sẽ có khoảng 17 cơn bão ở các cấp độ khác nhau tác động tới Cuba, cao hơn mức trung bình là 14 cơn bão hàng năm trong giai đoạn 1991-2020.

Huyền Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn ở La Habana gây thiệt hại về người và tài sản