Cuộc sống xanh

Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng tại Huế

Quốc Minh 10/11/2025 17:00

Đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Huế, với tổng giá trị ước tính hơn 3.270 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực thủy lợi chịu ảnh hưởng lớn nhất, thiệt hại trên 1.778 tỷ đồng.

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng: hơn 600 ha ngô và rau màu, 255ha cây ăn quả, 124.000 chậu hoa cây cảnh cùng gần 70ha ruộng bị sạt lở, bồi lấp bùn đất. Khoảng 326 tấn giống lúa bị ngập úng. Riêng diện tích rừng thiệt hại lên tới 280ha, trong đó khu vực Phú Bài chiếm 157ha. Thiệt hại vật nuôi ghi nhận 6 con trâu, 50 bò, 149 lợn và hơn 13.000 gia cầm bị chết và cuốn trôi.

hue.jpg
Dọn bùn đất và vệ sinh môi trường ở Trường THCS Thủy Thanh, phường Thanh Thủy, TP. Huế

Hệ thống thủy lợi, đê điều và bờ biển nhiều nơi sạt lở sâu. Các đoạn bờ biển Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở từ 50 đến 70m; hơn 10km bờ sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số hồ đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện sạt trượt, trong khi nhiều tuyến kênh mương, trạm bơm bị hư hỏng.

Giao thông trên địa bàn gián đoạn do sạt lở, hư hỏng cầu cống. Riêng kinh phí khắc phục ban đầu do Sở Xây dựng quản lý đã vượt 134 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng với 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện và 3 tuyến cáp quang bị đứt. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải ngừng cấp điện cho hơn 200.000 hộ dân vùng ngập.

Lĩnh vực thủy sản cũng chịu thiệt hại lớn với khoảng 6.000 ha ao hồ và hơn 8.300 lồng nuôi bị ngập, khiến gần 58 tấn cá thương phẩm và 60.000 con cá giống mất trắng. Nhiều vùng nuôi tập trung tại Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy gần như bị thiệt hại toàn bộ.

Do ảnh hưởng mưa lũ, học sinh tại nhiều khu vực phải nghỉ gần hai tuần. Đến nay, hơn 500 trong số 569 trường học đã vệ sinh, khử khuẩn và dạy học trở lại; 23 trường tiếp tục học trực tuyến.

Ngày 9/11, UBND thành phố Huế phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn thể và người dân tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả môi trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, Huế đã tiếp nhận hơn 382 tỷ đồng hỗ trợ, trong đó 132 tỷ đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 250 tỷ đồng ngân sách Trung ương. Ngoài ra, nhiều tổ chức trong và ngoài nước gửi hàng cứu trợ. Đặc biệt, Chính phủ Nga đã hỗ trợ Huế lô hàng hơn 29 tấn vật tư phục vụ khắc phục sau thiên tai.

Những nỗ lực phối hợp từ chính quyền, các tổ chức và cộng đồng quốc tế đang góp phần giúp Huế sớm ổn định đời sống và sản xuất sau đợt mưa lũ lịch sử.

Bài liên quan
  • Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Sơn La và Huế
    Chiều và tối ngày 7/11, hai trận động đất liên tiếp có độ lớn từ 3,6 đến 4,0 độ richter đã xảy ra tại Sơn La và Huế. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đây là các trận động đất kiến tạo tự nhiên, không gây rủi ro thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng tại Huế
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.