Mưa vừa, mưa to bao phủ vùng núi Bắc Bộ

Hải Dương|17/09/2019 02:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm về sáng ngày 17/9, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành nhanh chóng trên khu vực vùng núi Bắc Bộ gây mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.

Nhiều địa phương ở vùng núi miền Bắc có mưa lớn, Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 17/9, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành nhanh chóng trên khu vực vùng núi Bắc Bộ gây mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.

Tuy nhiên mưa không đồng đều, nhiều địa phương có mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. Cụ thể, Long Phúc (Lào Cai) 25mm, Yên Bình (Hà Giang) và Nậm Khánh (Lào Cai) cùng mưa 25,2mm; Ba Chẽ (Quảng Ninh) và Phố Ràng (Lào Cai) 28mm. Vĩ thượng (Hà Giang) 28,2mm; Bảo Nhai (Lào Cai) 28,8mm; Yên Lâm (Tuyên Quang) 35,6mm; Mậu A (Yên Bái) và Thông Nguyên (Hà Giang) đều mưa 42mm. Võ Lao (Lào Cai) 47,4mm, Phố Lu (Lào Cai) 47,8mm…; Việt Vinh (Hà Giang) có mưa to 51,2mm; Vĩnh Tuy (Hà Giang) mưa nhiều nhất 67mm.

Dự báo ngày và đêm 17/9, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi miền Bắc có cường độ ổn định, sau suy yếu. Theo đó, thời tiết các địa phương trên vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào và giông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh trong cơn giông; các vùng núi cao cảnh giác với mưa lớn cục bộ gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ. Đến ngày 18/9, mưa giảm hẳn cả về lượng và diện ảnh hưởng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa vừa, mưa to bao phủ vùng núi Bắc Bộ