Nam Bộ khả năng đón đợt triều cường vào dịp Tết

Nguyên Lâm|12/01/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ nay đến Tết Quý Mão 2023, nhiều dạng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, triều cường gây ảnh hưởng lớn cho các tỉnh thành Nam Bộ.

trieu-cuong.jpeg
Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo về các đợt xâm nhập mặn, triều cường dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Cụ thể, các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở đồng bằng sông Cửu Long khả năng xảy ra tập trung trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023; xâm nhập mặn tại các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn tập trung vào tháng 3 và tháng 4 năm 2023.

Từ nửa cuối tháng 1-3/2023, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 5 đợt triều cường như sau:

Đợt 1 xảy ra từ ngày 21-26/1/2023. Đợt này triều cường rơi đúng vào ngày 30 Tết âm lịch nên có thể ảnh hưởng đến việc du xuân của người dân.

Đợt 2 xảy ra từ ngày 7-10/2/2023;

Đợt 3 xảy ra từ ngày 19-24/2/2023;

Đợt 4 xảy ra từ ngày 9-11/3/2023;

Đợt 5 xảy ra từ ngày 20-25/3/2023. Mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu được dự báo sẽ ở mức cao trên 4,1m.

Ngoài việc chịu tác động của triều cường, các tỉnh Nam Bộ sẽ đón Tết trong thời tiết khá đẹp.

Những ngày nghỉ Tết, Nam Bộ se lạnh vào đêm và sáng sớm, ban ngày tạnh ráo, ấm áp. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ những ngày nghỉ Tết từ 30-33 độ, ít khả năng xảy ra nắng nóng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Bộ khả năng đón đợt triều cường vào dịp Tết