Nắng nóng có thể giết chết 90.000 người ở Châu Âu vào năm 2100

Hoàng Anh|10/11/2022 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cảnh báo các đợt nắng nóng có thể khiến 90.000 người châu Âu tử vong/năm cho tới cuối thế kỷ này.

Theo EEA: "Nếu không có các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, theo kịch bản nhiệt độ Trái đất tăng 3 độ C vào năm 2100, 90.000 người ở Châu Âu có thể tử vong do nắng nóng mỗi năm. Con số này sẽ giảm xuống 30.000 người/năm nếu mức tăng nhiệt toàn cầu là 1,5 độ C."

EEA dẫn số liệu bảo hiểm cho thấy khoảng 129.000 người ở Châu Âu đã tử vong do các đợt nắng nóng xảy ra trong giai đoạn từ năm 1980-2020.

nang-nong.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, các đợt nắng nóng thường xuyên hơn liên quan đến biến đổi khí hậu, dân số già và đô thị hóa gia tăng đã khiến con số này có khả năng tăng lên trong những năm tới, đặc biệt là ở phía nam lục địa.

Theo một ước tính chưa đầy đủ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố nhân Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP27, ít nhất 15.000 ca tử vong ở châu Âu có liên quan trực tiếp đến các đợt nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến lục địa này trong mùa hè năm 2022.

Trong tuyên bố được đưa ra, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, Tiến sĩ Hans Henri P. Kluge cho biết: “Dựa trên dữ liệu quốc gia đã được công bố, ước tính có 15.000 người tử vong vì nắng nóng vào năm 2022”. Con số này bao gồm 4.500 người tử vong ở Đức, gần 4.000 người ở Tây Ban Nha, hơn 3.200 người ở Vương quốc Anh và 1.000 người ở Bồ Đào Nha. Ước tính này dự kiến sẽ tăng lên khi có nhiều quốc gia báo cáo các trường hợp tử vong do nắng nóng vượt mức.

Đối với Pháp, WHO chỉ rõ rằng Viện Thống kê Pháp, INSEE, đã ghi nhận tỷ lệ tử vong cao hơn 11.000 người trong mùa hè năm 2022 so với mùa hè năm 2019 trước đại dịch COVID-19. INSEE cho rằng những con số này "có khả năng được giải thích bởi đợt nắng nóng xảy ra vào giữa tháng 7, sau đợt nắng nóng đầu tiên từ giữa tháng 6".

Ngoài nguy cơ nắng nóng, EEA cho biết, biến đổi khí hậu cũng có thể khiến Châu Âu dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt rét và sốt xuất huyết do muỗi đốt. Và nước biển ấm lên ngày càng trở nên thích hợp cho vi khuẩn gây bệnh tả, đặc biệt là dọc theo các đường bờ biển của Biển Baltic.

EEA nhấn mạnh gần như hầu hết số ca tử vong do liên quan tới nắng nóng đều có thể ngăn chặn được ở châu Âu, đồng thời cho rằng để làm giảm tác động của nắng nóng đối với sức khỏe người dân, các nước châu Âu cần triển khai một loạt biện pháp, như đề ra kế hoạch hành động y tế phòng chống nắng nóng hiệu quả, làm xanh môi trường đô thị, thiết kế và xây dựng các tòa nhà phù hợp, điều chỉnh giờ làm việc và điều kiện làm việc.

EEA đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh các nước trên thế giới với xu hướng phát thải hiện nay, có thể không thực hiện được mục tiêu cam kết trong Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu là duy trì nhiệt độ của Trái Đất tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng có thể giết chết 90.000 người ở Châu Âu vào năm 2100