Nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV tại Hà Nội, Đà Nẵng ở mức gây hại cao đến rất cao

Mai An|01/06/2020 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo, hôm nay (1/6), các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 1/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày 1/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Ngoài ra, hiện nay, 1/6, vùng hội tụ gió trên mực 5.000m tiếp tục duy trì nên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến 15-30mm/24 giờ, có nơi hơn 50mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khô hạn kỷ lục

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, miền Trung tiếp tục những ngày khô hạn kéo dài, nhiều sông hồ sẽ thiết lập kỷ lục khô hạn trong những ngày tới.

Cụ thể, từ ngày 1-10/6, các tỉnh miền Trung phổ biến ít mưa. Mưa rào và dông tập trung chủ yếu từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh với lượng không nhiều, khả năng cao nhất trong các ngày 6-8/6.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận phổ biến chỉ có mưa rào cục bộ vài nơi. Tổng lượng mưa các tỉnh Trung bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 50%.

Các sông ở Trung bộ tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế cạn dần. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ.

Tổng lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 26-65%, một số sông thấp hơn trên 75%.

Những ngày tới, tình trạng hạn hán, thiếu nước ở khu vực Trung bộ có xu hướng lan rộng và diễn ra tại các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận. Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán tại các tỉnh ở cấp 1-2, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ở cấp 2-3.

Mai An

Bài liên quan
  • Cách phòng tránh sốc nhiệt do nắng nóng
    Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn nên thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở 35-37 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV tại Hà Nội, Đà Nẵng ở mức gây hại cao đến rất cao