Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố một báo cáo quan trọng, đề xuất lộ trình tổng thể nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại đồng bằng sông Ấn - Hằng và khu vực chân dãy Himalaya là một trong những “điểm nóng” ô nhiễm lớn nhất thế giới hiện nay.
Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo Thái Lan có thể mất tới 14% GDP vào năm 2050 nếu không có hành động ứng phó kịp thời trước biến đổi khí hậu, trong bối cảnh nắng nóng, lũ lụt và xói mòn bờ biển ngày càng nghiêm trọng.
Dự án “Phát triển tích hợp nâng cao khả năng chống chịu” do Ngân hàng Thế giới tài trợ sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, bảo vệ các dịch vụ thiết yếu và nâng cao khả năng thích ứng của người dân.
Chính phủ ban hành Nghị định số 261/NQ-CP ngày 29/8/2025 về việc chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư thuộc vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019.
Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trân trọng giới thiệu thông điệp của bà Mariam J.Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào - về hành trình 80 năm đất nước phát triển.
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia vừa tổ chức chương trình "Việt Nam Xanh hơn" và phát động chiến dịch "Chung sức trồng rừng" tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu.
Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố trong Báo cáo “Việt Nam 2045 - Tăng trưởng xanh hơn: Con đường hướng tới tương lai bền vững”.
Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố trong Báo cáo “Việt Nam 2045 - Tăng trưởng xanh hơn: Con đường hướng tới tương lai bền vững”.
Nhờ ứng dụng công nghệ siêu hiện đại, Việt Nam xác định tổng tiềm năng điện gió ngoài khơi đạt 1.068 GW – cao hơn nhiều so với ước tính trước đó của Ngân hàng Thế giới. Đây được coi là "mỏ vàng xanh" để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo “Việt Nam: Đề xuất cho lộ trình và kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi sang phương tiện giao thông chạy điện”.
Theo đó, để chuyển đổi sang xe điện và khử phát thải các-bon, lĩnh vực giao thông vận tải cần tập trung vào 5 trụ cột: Sản xuất xe điện, kích cầu tiêu dùng, phát triển hạ tầng sạc, đảm bảo nguồn cung điện và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Ngày 21/11, Ngân hàng thế giới (WB) đã công bố báo cáo với tựa đề “Việt Nam 2045: Nâng cao vị thế thương mại trong một thế giới đang thay đổi – con đường dẫn đến tương lai thu nhập cao”.
Trong số 16,21 triệu tấn CO2, ngoài 10,3 triệu tấn carbon (CO2) đã thực hiện chuyển nhượng cho Ngân hàng Thế giới (WB) theo thoả thuận, hiện vùng Bắc Trung Bộ còn dư gần 6 triệu tấn carbon.
6 công trình cấp nước tập trung được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần mang nước sạch đến với hàng vạn hộ dân ở khu vực nông thôn của Hà Nội.
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương nhằm cải thiện đáng kể chất lượng nước và xử lý nước thải cho hơn nửa triệu người dân ở đây.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã hối thúc các quốc gia thành viên tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ các nước nghèo hơn chống lại đói nghèo và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Để đạt được những tiến bộ trong quá trình chuyển đổi những mục tiêu về khí hậu, ước tính các nước đang phát triển cần hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm để giải quyết được vấn đề này.
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn cả tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm, thực tiễn tốt, tầm nhìn và định hướng phát triển.